Bí thư Tỉnh ủy tham quan mô hình làm ăn hiệu quả ở huyện Bình Tân

Cập nhật, 16:10, Thứ Tư, 01/06/2016 (GMT+7)

Trong đợt giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2016, lãnh đạo tỉnh sẽ đi thực tế trước một buổi tại các địa phương để tham quan các mô hình sản xuất, làm ăn có hiệu quả của người dân.

Có dịp tháp tùng cùng đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tại huyện Bình Tân, chúng tôi đã ghi nhận lại một số hình ảnh của chuyến khảo sát thực tế này

BÙI THANH (thực hiện)

Tại xã Tân Lược (huyện Bình Tân), đoàn công tác đã đến tham quan mô hình xã hội hóa về sinh hoạt văn hóa tại ấp Tân Vĩnh. Đây là nhà dân bán quán nước, rộng rãi, thoáng có máy vi tính để truy cập internet, địa phương hỗ trợ sách, báo để người dân đọc. Địa điểm này thu hút khoảng 80 người dân trong mỗi lần sinh hoạt và cũng là nơi hội họp, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, là nơi sinh hoạt câu lạc bộ đờn ca tài tử của xã
Tại xã Tân Lược (huyện Bình Tân), đoàn công tác đã đến tham quan mô hình xã hội hóa về sinh hoạt văn hóa tại ấp Tân Vĩnh. Đây là nhà dân bán quán nước, rộng rãi, thoáng có máy vi tính để truy cập internet, địa phương hỗ trợ sách, báo để người dân đọc. Địa điểm này thu hút khoảng 80 người dân trong mỗi lần sinh hoạt và cũng là nơi hội họp, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, là nơi sinh hoạt câu lạc bộ đờn ca tài tử của xã

 

Đoàn đã đến thăm cơ sở sản xuất kinh doanh dưa cải muối chua Nguyên Ly- nơi thu mua nguyên liệu của người dân trồng dưa cải tại địa phương cũng như đã giải quyết trên chục lao động tại chổ. Cơ sở này được Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh công nhận là sản phẩm đạt chất lượng.
Đoàn đã đến thăm cơ sở sản xuất kinh doanh dưa cải muối chua Nguyên Ly- nơi thu mua nguyên liệu của người dân trồng dưa cải tại địa phương cũng như đã giải quyết trên chục lao động tại chổ. Cơ sở này được Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh công nhận là sản phẩm đạt chất lượng.

 

Trong đợt khảo sát này, đoàn rất quan tâm và tham quan một số mô hình làm ăn có hiệu quả của người dân. Mô hình trồng cam soàn, cam mật xen ổi của ông Trần Văn Be được đánh giá là có hiệu qủa kinh tế cao. Với diện tích khoảng 5.000 m2, trong năm đầu tiên thu hoạch (năm 2015), lợi nhuận ông Be thu được trên 70 triệu đồng và ước trong năm 2016 là khoảng 200 triệu đồng.
Trong đợt khảo sát này, đoàn rất quan tâm và tham quan một số mô hình làm ăn có hiệu quả của người dân. Mô hình trồng cam soàn, cam mật xen ổi của ông Trần Văn Be được đánh giá là có hiệu qủa kinh tế cao. Với diện tích khoảng 5.000 m2, trong năm đầu tiên thu hoạch (năm 2015), lợi nhuận ông Be thu được trên 70 triệu đồng và ước trong năm 2016 là khoảng 200 triệu đồng.

 

Hiện nay, phong trào nuôi dê thương phẩm trên địa bàn xã Tân Lược đang phát triển khá mạnh, tính đến nay, tổng đàn dê của xã trên 1.200 con, tăng gấp đôi so cùng kỳ. Với giá bán 120.000 kg, từ 6- 7 tháng xuất chuồng, 1 con dê có thể thu lợi nhuận trên 3 triệu đồng đang là vấn đề thời sự của người dân địa phương. Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón đã trực tiếp đến tham quan mô hình.
Hiện nay, phong trào nuôi dê thương phẩm trên địa bàn xã Tân Lược đang phát triển khá mạnh, tính đến nay, tổng đàn dê của xã trên 1.200 con, tăng gấp đôi so cùng kỳ. Với giá bán 120.000 kg, từ 6- 7 tháng xuất chuồng, 1 con dê có thể thu lợi nhuận trên 3 triệu đồng đang là vấn đề thời sự của người dân địa phương. Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón đã trực tiếp đến tham quan mô hình.

 

Cũng trong đợt giám sát này, đoàn đã tham quan chợ xã Tân Lược, với 147 hộ đăng ký kinh doanh, chợ xã được đánh giá phát triển khá mạnh đối với vùng nông thôn này với nhiều mặt hàng rất phong phú đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân địa phương
Cũng trong đợt giám sát này, đoàn đã tham quan chợ xã Tân Lược, với 147 hộ đăng ký kinh doanh, chợ xã được đánh giá phát triển khá mạnh đối với vùng nông thôn này với nhiều mặt hàng rất phong phú đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân địa phương