Vợ không cho "gần gũi", ra ngoài hiếp dâm trẻ em

Cập nhật, 12:45, Thứ Sáu, 23/09/2022 (GMT+7)

(VLO) TAND tỉnh Vĩnh Long vừa tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Anh (SN 1982, ngụ xã Phú Quới- Long Hồ) 7 năm tù vì tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bị hại trong vụ án này là M.T.Q.A. (SN 15/10/2007). Thời điểm bị xâm hại, bị hại chỉ 13 tuổi 11 tháng 28 ngày và sống lang thang. Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Hoàng Anh kinh doanh quán cơm và cà phê tại xã Hòa Phú (Long Hồ).

Thời điểm xảy ra vụ án, địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 nên quán đóng cửa, Hoàng Anh ở nhà, vợ ở lại trông coi quán.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13/9/2021, sau khi uống rượu, Hoàng Anh chạy xe từ nhà đến quán gặp vợ đòi “gần gũi” nhưng bị từ chối. Khoảng 1 giờ sau, Hoàng Anh đi ra trước quán thì thấy A. nên lại gần nói chuyện, sau đó thực hiện hành vi quan hệ tình dục với A..

Tiếp đến, Hoàng Anh kéo A. đến một ki-ốt gần đó thực hiện hành vi một lần nữa nhưng không đạt được ý định. Sau đó, Hoàng Anh đưa A. 500.000đ rồi chạy xe về nhà, còn A. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Bị cáo thực hiện hành vi quan hệ tình dục khi bị hại chưa hoàn thiện khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Trong khi đó, theo kết luận giám định pháp y tâm thần, tại thời điểm bị hại và hiện nay, A. bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi (cần có người giám hộ khi làm việc với cơ quan pháp luật).

Qua xác minh, do thường xuyên bị cha mẹ nuôi la rầy nên A. bỏ nhà đi lang thang và phụ bán quán cà phê ở nhiều nơi để kiếm tiền sinh hoạt.

Chiều 13/9/2021, A. đến quán cà phê nơi xảy ra vụ án định ngủ lại qua đêm thì gặp Hoàng Anh. Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng đây chỉ là thỏa thuận mua bán dâm.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì muốn đáp ứng nhu cầu sinh lý nên lợi dụng vào sự non nớt, thiếu hiểu biết của bị hại để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm về tình dục đối với trẻ em.

Hành vi này còn xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của trẻ em, gây hậu quả nặng nề cho người bị hại không những về sức khỏe, thể chất mà còn ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bị hại trong hiện tại và lâu dài. Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Anh 7 năm tù.

TRUNG HƯNG