Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí

Cập nhật, 12:49, Thứ Bảy, 25/06/2022 (GMT+7)

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 43 người, bị thương 41 người, thiệt hại tài sản khoảng hơn 500 triệu đồng. So cùng thời điểm này năm trước, giảm 16 vụ, giảm 2 người chết và 17 người bị thương.

Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên còn chiếm ở mức cao với 44 so tổng số 62 vụ, nguyên nhân do vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm về phần đường, làn đường,…

Công an tỉnh đã tổ chức hơn 6.600 cuộc tuần tra, kiểm soát 6.651 cuộc với hơn 27.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 4.886 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 4.008 trường hợp với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, tạm giữ 1.219 phương tiện các loại, tước có thời hạn 184 giấy phép lái xe.

Bên cạnh, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Lực lượng công an đã phát hiện, ngăn chặn 8 nhóm thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép với khoảng 138 xe mô tô, 207 thanh thiếu niên, tạm giữ 38 xe mô tô, mời làm việc 39 người, xử phạt 6 trường hợp, còn lại tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

NGUYỄN THỊNH