"Quen tay" cướp giật điện thoại, chạy không thoát!

Cập nhật, 13:35, Thứ Năm, 30/06/2022 (GMT+7)

 

(VLO) Lần đầu giật điện thoại đem bán trót lọt, Trương Khánh Sẻn (SN 1984, trú ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức- Long Hồ) quen tay tiếp tục gây án nên bị truy tố ra tòa lãnh án giam.

Năm 2012, Sẻn từ Bạc Liêu đến xã Thanh Đức (Long Hồ- Vĩnh Long) sinh sống bằng nghề buôn bán trứng vịt. Đầu năm 2022, do buôn bán khó khăn, không có tiền sinh hoạt nên Sẻn nảy sinh ý định giật điện thoại bán lấy tiền tiêu xài.

Để tránh bị phát hiện, Sẻn tháo biển số xe cất vào cốp rồi chạy đến các đoạn đường vắng hoặc lợi dụng sự sơ hở của các cửa hàng bán điện thoại, thực hiện nhiều vụ giật điện thoại trên địa bàn TP Vĩnh Long và huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 ngày 3/1/2022, Sẻn điều khiển xe gắn máy không biển số đến tiệm Nhật Cường trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 8- TP Vĩnh Long) giả vờ hỏi mua điện thoại và yêu cầu cho xem iPhone XS. Khi chủ tiệm vừa để điện thoại trên tủ, Sẻn nhanh chóng chụp lấy và chạy ra xe tẩu thoát.

Sau đó, Sẻn bán điện thoại cho người đi đường (không rõ họ tên, địa chỉ) giá 3 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Lần đầu thực hiện trót lọt, Sẻn “ăn quen” nên trưa 8/1 tiếp tục điều khiển xe không biển số đến tiệm điện thoại Đức Thuộc (ở Ấp 4, xã An Hữu, huyện Cái Bè- Tiền Giang) giả vờ hỏi mua điện thoại iPhone 11 Promax.

Chủ tiệm lấy điện thoại cho Sẻn xem thì Sẻn bảo muốn xem thêm điện thoại khác. Lợi dụng lúc chủ tiệm quay đi, Sẻn nhanh tay bỏ điện thoại vào túi áo rồi chạy ra xe tẩu thoát về hướng Vĩnh Long. Khi qua cầu Mỹ Thuận, Sẻn bán điện thoại cho một thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ) giá 10 triệu đồng.

Chiều tối 12/12, Sẻn điều khiển xe ngang quán cà phê ở Khóm 4 (Phường 3), thấy một phụ nữ ngồi xem điện thoại liền dừng xe đi bộ lại quán, nhanh tay giật điện thoại Vivo Y51 rồi chạy đi. Sau đó, Sẻn mang điện thoại đến tiệm Minh Vũ trên đường Trần Đại Nghĩa (Phường 4) bán được 3 triệu đồng.

Tối 22/2 trên đường Phạm Thái Bường, Sẻn giật điện thoại Samsung J2 của người phụ nữ ngồi sau xe gắn máy rồi tăng ga bỏ chạy. Điện thoại này, Sẻn cũng mang đến tiệm Minh Vũ bán được 200.000đ.

Tiêu xài hết tiền, hôm sau Sẻn mang trứng vịt đến khu vực vòng xoay Tân Ngãi bán nhưng không bán được. Vậy là Sẻn dọn hàng mang đi gửi, tháo biển số xe cất vào cốp rồi điều khiển xe đi tìm giật tài sản.

Đến đường Phạm Hùng (Phường 9), Sẻn thấy cô gái ngồi sau xe gắn máy có cầm điện thoại iPhone 7 Plus liền chạy theo. Đến khu vực vắng người, Sẻn vượt lên giật lấy điện thoại bỏ chạy. Đến đường Phó Cơ Điều, Sẻn dừng xe tháo sim điện thoại bỏ thì công an đến mời làm việc.

Kết luận định giá tài sản do Sẻn chiếm đoạt trị giá gần 30,4 triệu đồng. Riêng vụ giật điện thoại Samsung J2 do chưa tìm được bị hại và tài sản không thu hồi được nên chưa có cơ sở định giá, khi nào xác minh được bị hại Công an TP Vĩnh Long sẽ tiếp tục xử lý.

Do hành vi của Trương Khánh Sẻn đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp giật tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sẻn.

Hành vi lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của các bị hại, thực hiện liên tiếp nhiều vụ giật điện thoại nhằm mục đích có tiền tiêu xài và trả nợ của Sẻn đã gây hoang mang, bất bình trong dư luận.

Mặc dù sau khi bị phát hiện, Sẻn đã thành khẩn nhận tội, tác động gia đình bồi thường cho bị hại và tự khai ra những lần vi phạm trước, nhưng do Sẻn phạm tội với tình tiết tăng nặng là 2 lần trở lên và dùng thủ đoạn nguy hiểm nên cần xử mức án tương xứng để răn đe.

Do đó, sáng 27/6/2022, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trương Khánh Sẻn 5 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản” (ảnh).

Tại khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cướp giật tài sản” như sau: Người nào cướp giật tài sản của người khác thuộc trường hợp “dùng thủ đoạn nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 3- 10 năm.

 

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG