Giết người vì món nợ 100.000 đồng của 2 đứa trẻ

Cập nhật, 14:42, Thứ Tư, 29/06/2022 (GMT+7)

 

Bị cáo Nguyễn Hồng Thanh.
Bị cáo Nguyễn Hồng Thanh.

Sáng 29/6/2022, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Hồng Thanh (SN 1976, ngụ xã Tường Lộc- Tam Bình).

Theo cáo trạng, con trai Thanh là Nguyễn Thanh Quý (SN 2010) cho bạn là Nguyễn Quốc Hùng (SN 2011) mượn 100.000đ lâu ngày không trả.

Chiều 31/1/2022, Quý gặp Hùng đòi nợ không được nên dùng dao rượt đánh. Hùng chạy về nhà kể lại sự việc với cậu ruột là Nguyễn Văn Minh (SN 1989, ngụ xã Nhơn Bình- Trà Ôn).

Sau đó, anh Minh dẫn cháu đến nhà Quý phản ánh với người thân và dùng tay đánh vào đầu Quý nhiều cái. Tiếp đến, anh Minh trình báo sự việc với công an ấp nhờ giải quyết. Khi gặp Thanh, anh Minh và Thanh xảy ra cự cãi. Thanh bước lên giường thấy con dao nên cầm lấy và đâm trúng vào vùng ngực của anh Minh.

Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân tử vong. Tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng hành vi phạm tội thể hiện sự côn đồ, hung hãn, xem thường pháp luật nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Thanh 20 năm tù vì tội “Giết người”.

Xem video.

Tin, ảnh: THỊNH- TÂN