Sâu bệnh tăng diện gây hại trên lúa Đông Xuân

Cập nhật, 15:12, Thứ Năm, 01/02/2024 (GMT+7)

Do thời tiết sáng sớm có nhiều sương mù, ngày nắng nóng, ẩm độ không khí khá cao, kết hợp các trà lúa đang bước vào giai đoạn đòng trổ đến trổ, nên tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh, dịch hại phát triển trên lúa Đông Xuân.

Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, hiện trên địa bàn tỉnh có 4.994ha lúa Đông Xuân 2023-2024 bị nhiễm sâu bệnh (tăng 1.505ha so với tuần trước), chủ yếu gây hại trên trà lúa làm đòng đến chắc xanh. Diện tích lúa bị đối tượng gây hại nhiều nhất là rầy nâu: 1.453,8ha (mật số rầy từ 500-650 con/m2), tập trung nhiều ở huyện Tam Bình 1.147ha; kế đến là bệnh đạo ôn 989ha (tỷ lệ nhiễm 5-10%) và sâu cuốn lá 738ha (mật số 5-10 con/m2).

Điều kiện thời tiết như hiện nay thích hợp cho sâu bệnh phát sinh, gây hại trên trà lúa Đông Xuân. Sở Nông nghiệp-PTNT khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, kiểm tra kỹ đồng ruộng để có biện pháp quản lý, phòng trị hiệu quả theo nguyên tắc “4 đúng”.

Đồng thời tránh lạm dụng phân đạm, phân bón lá khi thấy lúa có dấu hiệu bị bệnh; cần bón bổ sung canxi, silic cho lúa; đặc biệt lưu ý trên những chân ruộng thiếu nước, sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị hại nặng hơn.

MINH HÒA