Nông dân sạ ngầm lúa Đông Xuân

Cập nhật, 13:28, Thứ Sáu, 18/11/2016 (GMT+7)

Sau khi nước lũ rút, nông dân nhiều nơi tranh thủ xuống giống lúa Đông Xuân. Tuy nhiên, tại một số địa phương do con nước rằm tháng 10 lên nhanh, tràn kinh nội đồng nên bà con buộc phải sạ ngầm (sạ chìm hạt) do đã lỡ ngâm giống.

Anh Lê Hoàng Mến (xã Tân Phú- Tam Bình) cho biết, anh vừa sạ ngầm cả chục công do giống lúa đã lỡ ngâm mấy ngày trước.

 Con nước lên nhanh, mặc dù địa phương đã chủ động ngăn nước nhưng do tuyến đê khá thấp nên nước tràn vào ruộng. Quanh khu vực này cũng có hàng chục hecta lúa Đông Xuân khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Trong khi đó, tại một số nơi nông dân cũng xuống giống ngay khi nước lũ rút. 3 đối tượng dịch hại mà nhiều nông dân lo ngại trong lúc này là chuột, ốc bươu vàng và bệnh đạo ôn lá.

Theo Sở Nông nghiệp- PTNT, tại huyện Trà Ôn và TX Bình Minh, tính đến tuần qua, do ảnh hưởng thời tiết đã có 97ha lúa Đông Xuân chết giống phải sạ lại hoàn toàn.

Hiện toàn tỉnh đã xuống giống được hơn 12.000/60.000ha lúa Đông Xuân. Dự kiến đến giữa tháng 12/2016 sẽ xuống giống dứt điểm.

HOÀNG MINH