TAM BÌNH

Các làng nghề đan thảm lục bình thiếu nguyên liệu sản xuất

Cập nhật, 15:38, Thứ Ba, 29/10/2013 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này, huyện Tam Bình có 10 làng nghề nông thôn được UBND tỉnh công nhận thì có đến 9 làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp với các sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu lục bình; tập trung ở xã Ngãi Tứ, Bình Ninh, Loan Mỹ và Hậu Lộc, tạo việc làm ổn định trên 5.000 lao động. Nhờ tham gia các làng nghề đan thảm lục bình, hàng ngàn gia đình nghèo ở nông thôn tăng thu nhập, thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu lục bình đang cạn kiệt, cung không đủ cầu nên các làng nghề phải đến Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang… để tìm mua. Nếu như năm 2012, lục bình khô khoảng 8.000đ- 10.000 đ/kg thì nay đã tăng lên 12.000 đ/kg.

Nhiều lao động trực tiếp sản xuất cho biết: Nếu nguyên liệu sẵn tại chỗ thì thu nhập từ 1.700.000- 2.500.000 đ/người/tháng, nguyên liệu phải mua từ nơi khác thì trừ chi phí ra còn khoảng 1.200.000- 1.800.000 đ/người/tháng.

LÊ SÁU