Thay đổi cách tính điểm xét tuyển vào ngành công an năm 2019

Cập nhật, 08:29, Thứ Tư, 20/03/2019 (GMT+7)

Năm nay, ngoài chỉ tiêu xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia, các trường thuộc khối ngành công an còn bổ sung thêm các tiêu chí khác: điểm thi THPT quốc gia sẽ chiếm 3/4 tổng số điểm xét tuyển, 1/4 còn lại là từ điểm học bạ THPT.

Thiếu tá Trà Minh Hoàng- Phó Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Cần Thơ- cho biết: Cũng như năm 2018, các trường công an không tổ chức thi riêng mà xét tuyển. Lấy điểm 3 môn thi trong tổ hợp thi THPT quốc gia cộng trung bình cộng 3 môn lớp 10,11, 12 + điểm ưu tiên sẽ ra kết quả. Kết quả lấy từ cao xuống thấp cho từng trường.

Thiếu tá Trà Minh Hoàng cũng cho biết ĐH Cảnh sát nhân dân năm nay không có chỉ tiêu tuyển mới. Chỉ tiêu tuyển mới hệ ĐH năm nay chỉ dành cho 3 trường: Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân và Học viện Phòng cháy chữa cháy.

Hệ trung cấp công an được xét vào 3 trường: CĐ An ninh 1 (Hà Nội), ĐH Phòng cháy chữa cháy, CĐ Cảnh sát nhân dân 2 (TP Hồ Chí Minh). Tỷ lệ tuyển nữ: 10- 15%.

Thời gian sơ khảo dự kiến trong tháng 3 sơ tuyển. Sơ tuyển và khám sức khỏe trong vòng 1 ngày. Thí sinh chuẩn bị 2 bộ hồ sơ, 1 bộ nộp cho Sở GD- ĐT, 1 bộ nộp do ngành công an quy định và các em xét tuyển ngành công an chỉ được đăng ký tổ hợp của 1 trường của 1 ngành, giống nhau ở 2 hồ sơ và chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng ở 1 trường.

VĨNH PHÚC