Vận động hơn 41,5 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế, trợ giúp người khó khăn

Cập nhật, 14:51, Chủ Nhật, 20/06/2021 (GMT+7)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin- Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội tỉnh vận động 41,52 tỷ đồng, trợ giúp cho 278.057 lượt người.

Trong đó, tổng giá trị phúc lợi của chương trình hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần (hỗ trợ xe lăn, xe lắc, xây cầu bê tông, trao học bổng…) là 29,3 tỷ đồng. Hội cùng chính quyền các địa phương thực hiện tốt 2 tiêu chí nông thôn mới là hỗ trợ thoát nghèo và tiêu chí môi trường (xây 41 nhà vệ sinh tự hoại, lắp đặt 11 công trình hệ thống nước sạch)…

6 tháng cuối năm, cùng với việc tiếp tục thực hiện các chương trình trợ giúp, hội hoàn tất kế hoạch đại hội hợp nhất tổ chức hội tại Trà Ôn, Vũng Liêm và Bình Tân; tổ chức hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu giai đoạn 2017- 2020; triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961- 10/8/2021).

Đồng thời, hội phối hợp trung tâm hỗ trợ và phát triển công nghệ cho người mù tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh.

PHƯƠNG THÚY