Ấm áp những ngôi nhà đại đoàn kết

Cập nhật, 05:24, Thứ Ba, 02/01/2018 (GMT+7)

Những năm qua, các cấp MTTQ trên địa bàn huyện Trà Ôn luôn quan tâm vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong ngoài huyện tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo”.

Từ nguồn quỹ này, UBMTTQ huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng trăm căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần giúp đỡ người nghèo có được những mái ấm yên vui.

Đại diện các hộ nghèo nhận quà trong ngày bàn giao nhà.
Đại diện các hộ nghèo nhận quà trong ngày bàn giao nhà.

Trước đây, bà Đặng Thị Ba (ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ) sống một mình trong căn nhà tạm dột nát, gia đình không có ruộng đất canh tác.

Mơ ước làm lụng dư dả chút đỉnh tiền để sửa chữa lại căn nhà nhiều năm rồi mà vẫn chưa thực hiện được, thế rồi bệnh tai biến đột ngột ập đến khiến cuộc sống của gia đình bà trước đã khó khăn, giờ càng chật vật và khó khăn hơn.

Trong năm 2017, Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã hỗ trợ bà 30 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa lại căn nhà đại đoàn kết.

Trong căn nhà mới khang trang và ấm cúng, bà Ba không giấu được niềm xúc động: “Vui lắm, mừng dữ lắm, cám ơn nhà tài trợ nhiều lắm! Từ nay tui không còn lo cảnh mưa nắng nữa, hết sợ dột gì nữa rồi”.

Cũng như không ít hộ nghèo khác, gia đình ông Đỗ Minh Tân (ấp Mỹ Hòa, xã Thiện Mỹ) luôn chăm chỉ, nỗ lực làm ăn, mà vẫn chưa thoát được cảnh túng thiếu.

Công việc làm thuê, làm mướn thu nhập lại rất bấp bênh, mỗi ngày thu nhập nhiều lắm cũng chỉ từ 100.000- 150.000đ, gói ghém lắm mà vẫn không đủ để trang trải cho gia đình 4 nhân khẩu. Đó là chưa kể đến những ngày thất nghiệp, cả nhà lại rơi vào cảnh không có gạo để nấu cơm.

Đã thế, căn nhà lá của gia đình lại hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, mà không biết lấy đâu ra tiền để sửa chữa lại.

Được Công ty 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long ủng hộ 30 triệu đồng sửa chữa lại căn nhà, ông Tân chia sẻ: “Bao năm nay gia đình tôi sống trong căn nhà xập xệ, mưa xuống là dột, cột nhà thì bị mục hết.

Giờ đây có ngôi nhà xây dựng vững chắc như thế này, gia đình tôi mừng lắm. Cảm ơn Mặt trận và Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long”.

Còn gia đình bà Nguyễn Thị Thảo (ấp Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ) cũng vui mừng khôn xiết khi căn nhà 50 triệu đồng (trên 32m2) mới được hoàn thiện.

Trong đó, Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại do người thân gia đình đóng góp, cho mượn.

“Có được ngôi nhà nghĩa tình này, tôi cứ như nằm mơ vậy, mừng dữ lắm. Đây không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về tinh thần đối với gia đình tôi. Giờ vợ chồng con cái tôi lo cố gắng làm ăn để vươn lên có cuộc sống tốt hơn”- bà Thảo bộc bạch.

Để có nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, hàng năm, UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Ôn đều phát động kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”.

Đồng thời, hướng dẫn các cấp mặt trận trên địa bàn huyện vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp. Từ năm 2010 đến nay, các cấp mặt trận huyện Trà Ôn đã vận động được hơn 10 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”.

Từ số tiền này, MTTQ huyện đã trích hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 700 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, mặt trận các cấp còn vận động nhiều đơn vị trực tiếp xây dựng hàng trăm căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Trong quá trình vận động, có nhiều đơn vị thường xuyên và nhiệt huyết tham gia điển hình như: Đài PT- TH Vĩnh Long, Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Tu viện Tường Vân (TP Hồ Chí Minh),…

Bà Trịnh Thị Thắng- Phó Giám đốc Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long- cho biết: “Hoạt động kinh doanh của đơn vị luôn gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội.

Việc đơn vị tham gia ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo là tình cảm, trách nhiệm cùng với xã hội chung tay vì người nghèo”.

Ông Lê Quốc Cường- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Ôn- cho biết: Hàng năm, đơn vị phối hợp với các cấp chính quyền tiến hành kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng, mức hỗ trợ cụ thể.

Công tác rà soát được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành từ khu dân cư, đảm bảo bình xét công khai, đúng đối tượng...

Ngoài ra, BCĐ các cấp đều tổ chức giám sát, sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, lên kế hoạch, bàn biện pháp thực hiện; đồng thời, ghi nhận biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo.

Có thể nói, xây dựng nhà đại đoàn kết là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Điều đó không những giúp người nghèo được an cư mà còn tạo động lực để họ tích cực lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ thay đổi nội dung và hình thức vận động, tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân với quyết tâm trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo sống trong nhà tạm”- ông Lê Quốc Cường nói thêm.

Bài, ảnh: TRÚC MAI (Trà Ôn)