Họp mặt thiếu sinh quân Quân khu 9

Cập nhật, 16:10, Chủ Nhật, 25/10/2015 (GMT+7)

Ngày 24/10, tại TP Cần Thơ, hơn 400 thiếu sinh quân các tỉnh miền Tây qua các thời kỳ đã về dự hợp mặt nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Trường Thiếu sinh quân Quân khu 9 (1948 – 2015).

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng nhiều thế hệ thiếu sinh quân qua các thời kỳ vẫn tham dự buổi họp mặt.

Đến dự có Trung tướng Nguyễn Phương Nam- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư Lệnh Quân khu 9; ông Vũ Mão- nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban liên lạc thiếu sinh quân Việt Nam.

Việc thành lập các trường thiếu sinh quân thế hệ thứ nhất (1948), thế hệ thứ hai (1973) và thế hệ thứ ba (1985) nhằm thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ, ổn định hậu phương, chuẩn bị lực lượng kế thừa phục vụ “Trường kỳ kháng chiến” và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau ngày đất nước thống nhất, các thế hệ thiếu sinh quân Quân khu 9 đã tổ chức được 7 lần họp mặt.

Đại diện Ban liên lạc Thiếu sinh quân Quân khu 9 tặng hoa cho ông Vũ Mão- Trưởng Ban liên lạc thiếu sinh quân Việt Nam.
Đại diện Ban liên lạc Thiếu sinh quân Quân khu 9 tặng hoa cho ông Vũ Mão- Trưởng Ban liên lạc thiếu sinh quân Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Phương Nam đề nghị: Các thế hệ thiếu sinh quân còn công tác ở các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của thiếu sinh quân, ra sức lao động, học tập, nghiên cứu,… để cống hiến nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần xây dựng đất nước ngày thêm giàu mạnh.

Dịp này, các thiếu sinh quân quyên góp thành lập quỹ “Trái tim thiếu sinh quân”, nhằm giúp đỡ thầy cô, đồng đội còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ban liên lạc Thiếu sinh quân trao 500 Kỷ niệm chương tặng các thiếu sinh quân ba thế hệ của Quân khu.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH