"Trên nóng, dưới lạnh"

Cập nhật, 05:50, Thứ Sáu, 13/07/2018 (GMT+7)

Ban Bí thư vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin- Truyền thông (TT-TT); cảnh cáo 2 nguyên bộ trưởng và Bộ trưởng đương nhiệm Bộ TT-TT.

Đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật tiếp theo về hành chính đối với đồng chí Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bảo đảm đồng bộ, kịp thời với kỷ luật của Đảng theo quy định.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 bị can nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty MobiFone và Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ TT-TT) vì những vi phạm nghiêm trọng liên quan tới dự án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn toàn cầu (AVG).

Có thể khẳng định chưa bao giờ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đem lại niềm tin và kỳ vọng trong nhân dân đến vậy.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, làm rõ nhiều sai phạm nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ cao cấp vi phạm, thậm chí kể cả những cán bộ đang là Ủy viên Trung ương hay Ủy viên Bộ Chính trị.

Thế nhưng cấp trên “đốt lửa to”, nhưng cấp dưới chậm đốt lửa hoặc…đốt lửa nhỏ là một thực trạng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây trong phát biểu tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng đã chỉ rõ, một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt, vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, nể nang, né tránh, ngại va chạm trong phòng chống tham nhũng.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân mới đây khái quát tình trạng cấp trên “đốt lửa to”, nhưng cấp dưới chậm đốt lửa hoặc đốt lửa nhỏ, trong khi suy thoái, tham nhũng hàng ngày, hàng giờ hủy hoại niềm tin của nhân dân, tài sản của Nhà nước, sức chiến đấu của Đảng và sức mạnh tổng hợp của đất nước. 

HOÀNG HÀ