Mưa lớn, gió mạnh gây nhiều thiệt hại

Cập nhật, 19:26, Thứ Sáu, 23/07/2021 (GMT+7)

 

(VLO) Theo Văn phòng thường Trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong các ngày 20, 22 và 23/7/2021, mưa lớn, gió mạnh đã xảy ra trên toàn tỉnh, làm hư hại 20 căn nhà và xảy ra 1 điểm sạt lở, ước tổng thiệt hại trên 400 triệu đồng.

Mưa lớn, gió mạnh làm cho nhiều nhà dân bị hư hại.
Mưa lớn, gió mạnh làm cho nhiều nhà dân bị hư hại.

Cụ thể, ngày 20/7 có 6 căn nhà bị hư hại trong đó, TX Bình Minh 2 căn, Tam Bình  4 căn, ước thiệt hại 130 triệu đồng. Ngày 22/7, tại Tam Bình có 4 căn nhà bị hư hại, ước thiệt hại 50 triệu đồng.

Ngày 23/7, mưa lớn gió mạnh đã làm 10 căn nhà bị sập, tốc mái, trong đó Bình Tân có 1 căn, Mang Thít 2 căn, Trà Ôn 3 căn và Long Hồ 4 căn.

Ngoài ra, trên tuyến đê bao chợ Cái Kè (xã Mỹ Phước- Mang Thít) bị sạt lở một đoạn dài 15m. Ước thiệt hại trên 232 triệu đồng.

Sạt lở đê bao chợ Cái Kè (xã Mỹ Phước- Mang Thít).
Sạt lở đê bao chợ Cái Kè (xã Mỹ Phước- Mang Thít).

Khi sự cố xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kết hợp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã đến khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ người dân.

Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân địa phương hỗ trợ gia đình bị thiệt hại thu dọn, di dời đồ đạc, vật dụng tới nơi an toàn, sửa chữa, khắc phục các ngôi nhà bị hư hỏng, giúp dân ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: LÊ SƠN