"Báo chí Tây Nam Bộ tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc"

Cập nhật, 17:55, Thứ Sáu, 29/11/2019 (GMT+7)

Đó là chủ đề hội thảo được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại tỉnh Kiên Giang vào ngày 29/11/2019 (ảnh).

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện các cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4, lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh- thành ủy, các cơ quan báo chí ở Tây Nam Bộ.

Hội thảo có các tham luận về những vấn đề cấp bách bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới và công tác chỉ đạo tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở Tây Nam Bộ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; những kinh nghiệm, cách làm, giải pháp của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền về bảo vệ, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc khu vực Tây Nam Bộ.

Ông Nguyễn Bé- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam- tại hội thảo.
Ông Nguyễn Bé- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam- tại hội thảo.

Ngoài ra, còn là những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đặt ra trong quá trình tác nghiệp, những đề xuất, khuyến nghị của các cấp hội, các cơ quan báo chí; những vấn đề về đạo đức nghề nghiệp, các nhân tố tác động tới chuyên môn nghiệp vụ của nhà báo trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc;...

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Bé- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam- nhận định: Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của hội viên- nhà báo trong việc phấn đấu có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: CHI HỘI