Trao giải báo chí về ĐBSCL năm 2019

Cập nhật, 17:52, Thứ Sáu, 29/11/2019 (GMT+7)

Ngày 29/11/2019, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Tạp chí Người làm báo- Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ trao giải “Báo chí về ĐBSCL năm 2019” và phát động Giải báo chí về ĐBSCL năm 2020.

Đây là năm thứ 4 giải báo chí về ĐBSCL được tổ chức nhằm tuyên truyền giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế du lịch, vấn đề an sinh xã hội, những mô hình về ứng phó biến đổi khí hậu cũng như phản ánh đời sống người dân vùng ĐBSCL.

Theo BTC, năm nay có 360 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình).

Hầu hết các tác phẩm dự thi đều có nội dung, hình thức thể hiện đạt chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực, phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống xã hội vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung- đặc biệt có nhiều tác phẩm tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Hội đồng chung khảo đã chọn 22 tác phẩm đạt giải (gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích). Trong đó, phóng sự “Trường Sa vững vàng và phát triển” của tác giả Đăng Khoa (Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long) đạt giải nhất loại hình phát thanh- truyền hình; tác phẩm “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với chủ trương đột phá, đổi mới, sáng tạo” của nhóm tác giả Báo Đồng Tháp đạt giải nhất loại hình báo in- báo điện tử.

Trong đợt trao giải lần này, Báo Vĩnh Long có 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích và 2 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo.

Tiếp nối thành công Giải báo chí về ĐBSCL năm 2019, BTC tiếp tục phát động Giải báo chí về ĐBSCL năm 2020 với kỳ vọng thu hút đội ngũ người làm báo trong vùng tích cực tham gia, nâng tầm giải trở thành một thương hiệu có sức hấp dẫn và uy tín cho đội ngũ hội viên, nhà báo vùng Tây Nam Bộ nói riêng và người làm báo cả nước nói chung.

Tin, ảnh: CHI HỘI