"Nóng" vấn đề ô nhiễm môi trường

Cập nhật, 05:29, Thứ Ba, 16/07/2019 (GMT+7)

Vấn nạn khai thác cát sông trái phép, ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa và chất thải từ các cơ sở chăn nuôi, công ty thủy sản là vấn đề “nóng” được các đại biểu quan tâm trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đại biểu kiến nghị cần có giải pháp lâu dài nhằm giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường.
Đại biểu kiến nghị cần có giải pháp lâu dài nhằm giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường.

Bức xúc ô nhiễm môi trường

Đại biểu Đào Thị Tuyết Vân (đơn vị huyện Mang Thít) cho rằng: Khai thác cát sông trái phép đang là vấn nạn khiến dư luận bức xúc hiện nay.

Không chỉ làm cạn kiệt tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, khai thác cát trái phép còn dẫn đến nhiều hệ lụy kéo dài như phá vỡ môi trường sinh thái, nguồn nước bị ô nhiễm; đất đai, nhà cửa bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sản xuất của người dân,... và nguy cơ xóa sổ một số cồn nổi trên địa bàn tỉnh.

Với chức năng là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đề nghị ông Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường (TN-MT) thông tin cho cử tri được biết tình hình phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 (bao gồm việc khai thác cát trái phép và khai thác cát ngoài phạm vi được cấp phép đối với những đơn vị đã được cấp phép khai thác). Ngành đã tham mưu những giải pháp gì cho UBND tỉnh trong việc ngăn ngừa, hạn chế vi phạm?

Đại biểu Nguyễn Thành Nghiệp (đơn vị huyện Bình Tân) ý kiến: Ô nhiễm rác thải nhựa tràn lan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong thời gian qua là vấn nạn của xã hội. Vậy, vì sao Sở TN-MT vẫn “bình chân như vại” không có động thái gì phát động phong trào chống rác thải nhựa? Xin cho biết ngành TN-MT phải làm gì chống rác thải nhựa trong thời gian tới? Bao giờ mới làm?

Đại biểu Ngô Thị Hồng Gấm (đơn vị TX Bình Minh) chất vấn: Thời gian qua, đối với Sở TN-MT có sự quan tâm thường xuyên thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các công ty, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nên vụ việc có chiều hướng giảm, trong đó có Trang trại chăn nuôi heo Minh Luân thuộc ấp Đông Hưng 2 (xã Đông Thành), Công ty CP Thủy hải sản Trí Việt (Khóm 2- phường Thành Phước- TX Bình Minh).

Tuy nhiên mùi hôi, tanh phát ra từ trang trại chăn nuôi heo và Công ty CP Thủy hải sản Trí Việt vẫn còn. Vì vậy đề nghị Giám đốc Sở TN-MT cho biết thêm giải pháp nào mang tính lâu dài và bền vững nhất để xử lý dứt điểm tình trạng mùi hôi, thối từ trang trại chăn nuôi heo Minh Luân; nước thải hôi, tanh từ cá ba sa tại Công ty CP Thủy hải sản Trí Việt?

Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường

Xoay quanh vấn đề khai thác cát sông, Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Văn Hiếu thông tin, 6 tháng đầu năm 2019, cấp tỉnh đã tiến hành kiểm tra 84 cuộc, phát hiện 55 trường hợp vi phạm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với trên 1,3 tỷ đồng; trong đó có 5 trường hợp doanh nghiệp được cấp phép khai thác.

Cấp huyện đã kiểm tra 185 cuộc, phát hiện 176 trường hợp vi phạm khai thác cát không có giấy phép, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với gần 1,2 tỷ đồng.

Để ngăn ngừa, hạn chế vi phạm trong khai thác cát trên địa bàn tỉnh, Sở TN-MT đã tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chỉ thị số 10 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, chính quyền địa phương.

Bên cạnh, Sở cũng đã ký kết cùng với Sở TN-MT các tỉnh giáp ranh về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa tỉnh Vĩnh Long với các tỉnh.

Song song đó, có văn bản kiến nghị UBND tỉnh gửi Bộ TN-MT xem xét trình Chính phủ quy định tăng mức xử phạt hành chính đối với các vi phạm trong khai thác cát sông.

Ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin thêm, thời gian tới, Sở TN-MT sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép; đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể, địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý khai thác cát, sỏi đến người dân, doanh nghiệp để giám sát, chấp hành theo đúng quy định pháp luật.

Trả lời chất vấn về việc chống thải rác nhựa, Giám đốc Sở TN-MT cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, sở chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường ký kết các kế hoạch liên tịch với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh để tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có nội dung tuyên truyền về việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa.

Dự kiến giai đoạn 2020- 2022, sẽ triển khai thực hiện dự án “Tổ chức các hoạt động truyền thông chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh”.

Giám đốc Sở TN-MT tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu đối với vấn đề xử lý dứt điểm tình trạng mùi hôi, thối từ trang trại chăn nuôi heo Minh Luân; nước thải hôi, tanh từ cá ba sa tại Công ty CP Thủy hải sản Trí Việt.

Theo đó, đối với trang trại nuôi heo thịt gia công Lê Hoàng Luân và Trang trại nuôi heo thịt gia công Lê Hoàng Minh, ngày 9/4/2019, Thanh tra Sở TN-MT ban hành Quyết định số 04 và Quyết định số 05 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Hoàng Luân, ông Lê Hoàng Minh và buộc chủ trang trại phải vận hành đúng quy trình theo bản cam kết bảo vệ môi trường.

Ngày 26/6/2019, Sở TN-MT và UBND xã Đông Thành tiến hành khảo sát kết quả khắc phục tại 2 trang trại.

HĐND tỉnh khảo sát tình trạng xả rác thải nhựa trên các ruộng khoai lang.
HĐND tỉnh khảo sát tình trạng xả rác thải nhựa trên các ruộng khoai lang.

Kết quả, 2 trang trại có xây dựng phòng thu gom xử lý mùi, cải tạo hệ thống xử lý khí thải với nhiều bét phun sương kết hợp chế phẩm sinh học để làm giảm mùi hôi; có vệ sinh ao sinh học, thả lục bình tại các ao và cam kết thực hiện đúng theo quy định.

“Sở TN-MT cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TX Bình Minh và UBND xã Đông Thành tiếp tục giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 2 chủ trang trại nêu trên. Bên cạnh, Sở TN-MT cũng sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra tình hình khắc phục tại 2 cơ sở này”- ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết.

Đối với Công ty CP Thủy hải sản Trí Việt, hiện nay, công ty chưa được Sở TN-MT cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Thanh tra Sở TN-MT cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty và buộc công ty viết cam kết ngưng hoạt động, thực hiện thu gom triệt để nước thải.

Ngày 4/4/2019, công ty có bản cam kết ngưng hoạt động đến khi hoàn thành các thủ tục và hệ thống xử lý nước thải. Nếu vi phạm cam kết thì công ty chịu trách nhiệm xử lý trước pháp luật.

Tuy nhiên, ngày 3/7/2019, Phòng TN-MT TX Bình Minh phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường và UBND phường Thành Phước tiến hành khảo sát thực tế về công tác bảo vệ môi trường của công ty thì tại thời điểm này, công ty đang hoạt động phi lê cá tra nguyên liệu.

Ngay sau đó, Phòng TN-MT TX Bình Minh có công văn kiến nghị Sở TN-MT kiểm tra, xử lý vi phạm của công ty theo quy định pháp luật. Và Thanh tra Sở TN-MT có giấy mời Giám đốc công ty đến Sở TN-MT làm việc vào ngày 15/7/2019 tới.

Ông Bùi Văn Nghiêm- Chủ tịch HĐND tỉnh- cho rằng, đây là những vấn đề “nóng” được người dân quan tâm. Sở TN-MT phải tích cực tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch, lộ trình thực hiện và hành động cụ thể giải quyết triệt để vấn đề này.

Quan tâm xây dựng kế hoạch chống rác thải nhựa, trong đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phát động người dân hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và chọn nơi làm điểm thực hiện.

Bài, ảnh: HẢI YẾN- CẨM HUỆ