Khảo sát các điểm nóng sạt lở bờ sông Tiền và sông Cổ Chiên

Cập nhật, 16:01, Thứ Hai, 17/09/2018 (GMT+7)

Chiều nay (17/9/2018), đoàn công tác của Sở Nông nghiệp- PTNT đã đến khảo sát tại một số điểm sạt lở bờ sông Tiền và sông Cổ Chiên thuộc xã An Bình (Long Hồ) nhằm xác định mức độ thiệt hại, tiếp tục theo dõi diễn biến các vị trí sạt lở để kịp thời đưa ra các biện pháp khắc phục hiệu quả.

Thời gian gần đây, khu vực trên các liên tiếp xảy ra những vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Gần đây nhất là vào ngày 14/9, bờ sông Tiền sạt lở tại hộ ông Trần Văn Nhớ (ấp An Thuận, xã An Bình) với chiều dài 30m trên tổng chiều dài 50m ao nuôi cá điêu hồng giống chuẩn bị thu hoạch,

diện tích ao 1.000m2 với khoảng 400 ngàn con cá giống thiệt hại 100%, sản lượng khoảng 2 tấn, ước thiệt hại 110 triệu đồng. Nơi đây được ghi nhận đã từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng trong mùa mưa lũ năm trước gây ngập vườn cây ăn trái và ao nuôi cá.

Trước đó vào ngày 12/9, bờ sông Cổ Chiên sạt lở tại các hộ ông Trần Anh Tuấn, Nguyễn Phú Tài, Thái Châu thuộc ấp An Thuận (An Bình). Phạm vi sạt lở dài 120m, rộng 15m, sâu 10m, làm ngập 2ha vườn cây ăn trái và khoảng 200m2 ao nuôi cá. Sạt lở làm mất khoảng 2.000m2 đất.

Thời điểm cuối tháng 8, bờ sông Tiền đoạn thuộc ấp An Long, xã An Bình liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở. Cụ thể, ngày 26/8 bờ sông Tiền sạt lở một đoạn với chiều dài 200m, rộng 15m, sâu 10m làm ngập 2ha nhãn idor đang mang trái thuộc 3 hộ: Tô Văn Sành, Nguyễn Văn Huy và Lê Văn Hiệp.

Sạt lở cũng đe dọa đến 2 ao cá gồm 1ao cá tra thương phẩm và 1 ao cá điêu hồng giống với tổng diện tích 2ha của 2 hộ Trần Văn Khanh và Trần Văn Hoàng.

Đến ngày 30/8, sạt lở bờ sông Tiền tại hộ ông Nguyễn Văn Bé với chiều dài 70m, rộng 15m, sâu 10m nhưng sạt lở lần này không làm ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái, ao và lồng bè nuôi cá của người dân nơi đây.

Tin, ảnh: LÊ SƠN