Trao 38 giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần VII

Cập nhật, 17:38, Chủ Nhật, 16/09/2018 (GMT+7)

Sáng 16/9/2018, Liên hiệp Các Hội Khoa học- Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở GD- ĐT, Tỉnh Đoàn tổ chức lễ tổng kết cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần VII, năm học 2017- 2018 và phát động cuộc thi lần VIII, năm học 2018- 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh đạt giải.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh đạt giải.

Theo ban tổ chức, cuộc thi đã thu hút 9.607 sản phẩm dự thi ở cả 3 khối lớp phổ thông, tăng 1.830 sản phẩm so với lần tổ chức trước.

Các sản phẩm tham dự ở các lĩnh vực gồm: phần mềm tin học; đồ dùng dành cho học tập; sản phẩm thân thiện môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; mô hình, thiết bị bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc góp phần vào thành công chung của cuộc thi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc góp phần vào thành công chung của cuộc thi.

Các đơn vị đã chọn 147 sản phẩm dự thi cấp tỉnh. Qua đó, có 38 giải được trao gồm: 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 20 giải khuyến khích. Đồng thời, ban tổ chức cũng đã chọn 11 sản phẩm xuất sắc để dự thi cấp toàn quốc.

Các em học sinh đạt giải nhất nhận giấy chứng nhận.
Các em học sinh đạt giải nhất nhận giấy chứng nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời ghi nhận và biểu dương những cá nhân xuất sắc góp phần làm nên thành công của cuộc thi; đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần tăng cường nhận thức và sự quan tâm đối với cuộc thi; cần có kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các đơn vị; các trường, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn các em trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo;…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đặc biệt quan tâm đến các em học sinh có sản phẩm dự thi và đạt giải, theo dõi, tiếp tục động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện để các em phát huy khả năng nghiên cứu, sáng tạo trên nền tảng kiến thức, kinh nghiệm mà các em tích luỹ được trong quá trình tham gia cuộc thi…

 Các sản phẩm tham gia cuộc thi đều gần gũi với cuộc sống của các em
Các sản phẩm tham gia cuộc thi đều gần gũi với cuộc sống của các em

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần VIII, năm học 2018- 2019 sẽ có các lĩnh vực gồm: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY