Tiếp nhận cổ vật tượng nữ thần từ người dân hiến tặng

Cập nhật, 17:08, Thứ Hai, 03/04/2017 (GMT+7)

 

Ông Nguyễn Xuân Hoanh (bên trái) thông tin ban đầu về cổ vật tiếp nhận đưa về bảo tàng hôm 2/4.
Ông Nguyễn Xuân Hoanh (bên trái) thông tin ban đầu về cổ vật tiếp nhận đưa về bảo tàng hôm 2/4.

Ngày 2/4/2017, một cổ vật- tạm gọi ban đầu là tượng nữ thần thời văn hóa Phù Nam vừa được Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp nhận của người dân hiến tặng.


Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hoanh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long cho biết, ban đầu nhận định đây là cổ vật đá sa thạch, hình nữ thần, đẹp, lạ, được phỏng đoán có khoảng 1.300 năm tuổi trở lên. Tượng dài1,4m và cần 6 người khiêng.


Đây được coi là phần chân đế để đặt tượng cổ vật lên, hiện đã đứt gãy.
Đây được coi là phần chân đế để đặt tượng cổ vật lên, hiện đã đứt gãy.

 

Theo ngành văn hóa tỉnh, tháng 11/2016, một chủ ghe khai thác cát trên sông Cổ Chiên (đoạn thuộc Vũng Liêm), tình cờ “múc” được cổ vật, nhưng không hay biết. Đến khi hút hết số cát trên ghe thì phát hiện một pho tượng bằng đá như đã nêu, kèm theo mảnh vỡ gọi là chân đế để dựng tượng lên đó.


Tượng nữ thần vẫn còn khá nguyên vẹn
Tượng nữ thần vẫn còn khá nguyên vẹn

 

Người dân sau đó đem cổ vật vào chùa Phước An (xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn). Từ tin báo, ngành chức năng tỉnh làm các thủ tục cần thiết cùng quá trình vận động, nhà chùa và người dân nhất trí bàn giao cổ vật cho nhà nước quản lý.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Hoanh, phải có quá trình thẩm định của cơ quan chức năng theo Luật Di sản để biết chính xác tên gọi, niên đại, giá trị cổ vật... Cổ vật sẽ được ngành văn hóa tỉnh trưng bày tại Bảo tàng để phục vụ người dân chiêm ngưỡng.

Tin, ảnh: MINH THÁI – TẤN PHONG