Giải vô địch Bắn cung trẻ toàn quốc: Lần đầu tiên Vĩnh Long giành ngôi nhất toàn đoàn

Cập nhật, 15:16, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)

Giải đã khép lại ngày 10/7, sau 1 tuần tranh tài. Với thành tích thi đấu nổi trội, lần đầu tiên Vĩnh Long soán ngôi toàn đoàn của Hà Nội từng thống trị hơn 20 năm qua. Đồng thời, Vĩnh Long cũng 18 lần phá kỷ lục lứa tuổi tại mùa giải 2018.

Giành 32 huy chương, lần đầu tiên Vĩnh Long giành ngôi nhất toàn đoàn. Ảnh: THANH HIỀN
Giành 32 huy chương, lần đầu tiên Vĩnh Long giành ngôi nhất toàn đoàn. Ảnh: THANH HIỀN

Giải diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, quy tụ 120 cung thủ trẻ đến từ 15 đơn vị tỉnh thành, ngành có phong trào bắn cung phát triển trên cả nước, như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh...

Các cung thủ tranh tài ở những nội dung: toàn năng, cá nhân, đôi nam nữ, đồng đội nam- nữ. Ở nội dung toàn năng 50m cung 3 dây nam- nữ, 60m cung 1 dây nam- nữ.

Nội dung cá nhân dành cho nam gồm: bắn cung 1 dây và cung 3 dây với các cự ly 50m, 60m, 70m. Ở nội dung của nữ, các cung thủ sẽ tranh tài bắn cung 1 dây và cung 3 dây với cự ly 30m, 40m, 50m, 60m.

Theo nhận định của giới chuyên môn, đoàn Hà Nội, Vĩnh Long, Trà Vinh đều là những đơn vị hiện đang sở hữu khá nhiều cung thủ trẻ xuất sắc, tài năng và là nơi có truyền thống phát triển về bộ môn bắn cung trong nhiều năm qua, nên đều sáng giá cho vị trí dẫn đầu toàn đoàn ở mùa giải năm nay.

Với thành tích thi đấu nổi trội, lần đầu tiên Vĩnh Long soán ngôi toàn đoàn của Hà Nội từng thống trị hơn 20 năm qua. Đồng thời, Vĩnh Long cũng 18 lần phá kỷ lục lứa tuổi tại mùa giải 2018.

Thứ hạng toàn đoàn như sau: 1/ Vĩnh Long (12 HCV, 10 HCB, 10 HCĐ); 2/ Hà Nội (8, 8, 12); 3/ Hải Dương (6, 8, 10).

DƯƠNG THU