Bổ sung tên cha vào giấy khai sinh cho con

Cập nhật, 15:12, Thứ Sáu, 05/01/2024 (GMT+7)

Trước đây, tôi và chồng tôi sống chung nhưng không đăng ký kết hôn. Khi tôi sinh con, chúng tôi có một số mâu thuẫn nhỏ. Vì giận nên khi đăng ký khai sinh tôi không để tên cha vào giấy khai sinh của bé. Nay, chúng tôi làm lành, vợ chồng tôi sẽ đăng ký kết hôn và chồng tôi mong muốn được để tên cha vào giấy khai sinh của bé. Vậy, có được không và chúng tôi phải làm sao?

L.T.X. (TX Bình Minh)

Trả lời:

Chị X. thân mến! Con của vợ chồng chị được sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn và bé đã được đăng ký khai sinh nhưng thông tin về cha của bé còn để trống, nay vợ chồng chị muốn bổ sung tên cha vào giấy khai sinh cho con. Trước hết vợ chồng chị cần làm văn bản thừa nhận bé là con chung của anh chị và thực hiện theo khoản 2, Điều 16 Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc đăng ký nhận cha, mẹ, con, bổ sung hộ tịch trong một số trường hợp đặc biệt, trong đó điều luật này quy định: Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, đã được đăng ký khai sinh nhưng không có thông tin về người cha, nay vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì không phải làm thủ tục nhận cha, con mà làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi bổ sung thông tin về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người con.

Như vậy, vợ chồng chị đến UBND xã nơi đăng ký khai sinh cho con, để được hướng dẫn thực hiện.

HT tư vấn