Nghe tiếng còi xe giật mình gây tai nạn

Cập nhật, 13:32, Thứ Ba, 29/12/2020 (GMT+7)

(VLO) Đang chạy xe thì Nguyễn Hoàng Khang (SN 1996- trú ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách- Bến Tre) nghe tiếng còi ô tô từ phía sau nên giật mình tránh vào lề và xảy ra va quẹt với người đàn ông đứng vịn xe đạp làm nạn nhân té ngửa xuống đường tử vong.

Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 15/5/2020, Nguyễn Hoàng Khang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên QL80 hướng từ Đồng Tháp về Vĩnh Long.

Đến đoạn Km 01+960 (thuộc khóm Mỹ Phú, phường Tân Hội- TP Vĩnh Long), Khang thấy phía trước có người (ông Nguyễn Văn Nhanh- SN 1966- trú ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò- Đồng Tháp) đang đứng vịn xe đạp sát lề phải.

Khi điều khiển xe gần đến vị trí ông Nhanh thì Khang nghe tiếng còi ô tô từ phía sau nên giật mình tránh vào sát lề phải và xảy ra va chạm với ông Nhanh. Hậu quả, ông Nhanh té xuống đường bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong cùng ngày.

Kết luận giám định pháp y về tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân ông Nguyễn Văn Nhanh tử vong do chấn thương sọ não.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân tai nạn do Khang điều khiển xe đi không đúng làn đường, điều khiển xe không tuân thủ quy định về tốc độ, vi phạm Điều 9 và Điều 12 Luật Giao thông đường bộ. Ông Nguyễn Văn Nhanh không có lỗi.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Hoàng Khang về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, Khang thỏa thuận với gia đình nạn nhân bồi thường các khoản chi phí điều trị, đám tang, tổn thất tinh thần tổng cộng hơn 113,1 triệu đồng.

Hiện Khang đã bồi thường hơn 13,1 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng khi nào bảo hiểm chi trả sẽ bồi thường hết.

Mặc dù có giấy phép lái xe nhưng khi tham gia giao thông, Khang không tuân thủ luật giao thông gây ra tai nạn chết người.

Hành vi cẩu thả, quá tự tin nên không nhường đường và giảm tốc độ dẫn đến khi nghe tiếng còi xe đã giật mình gây ra tai nạn làm ông Nhanh tử vong của Khang được xem là nguy hiểm cho xã hội nên cần xử mức án tương xứng để răn đe.

Tuy nhiên, xét quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Khang đã thành khẩn nhận tội, tỏ ra ăn năn hối cải, sau tai nạn đã thỏa thuận khắc phục một phần hậu quả, được gia đình nạn nhân bãi nại nên giảm nhẹ dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ giáo dục, răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hoàng Khang 9 tháng tù giam tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” như sau: Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông gây thiệt hại cho người khác thuộc trường hợp “làm chết người” thì bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Còn tại khoản 1, Điều 12 Luật Giao thông đường bộ quy định người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường và phải giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình.

DIỄM PHƯỢNG