Mê "đỏ đen" tiếp tục "đen đỏ"

Cập nhật, 13:31, Thứ Ba, 29/12/2020 (GMT+7)

(VLO) Bị phạt hành chính về hành vi đánh bạc mới 1 tuần, Lưu Hậu (SN 1981- trú ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh- Long Hồ) tiếp tục sát phạt nên bị truy tố ra tòa lãnh án giam.

Quanh năm làm thuê nhưng Lưu Hậu lại mê cờ bạc nên tiền kiếm được thường nướng vào các cuộc sát phạt “đỏ đen”. Ngày 20/1/2020, Hậu bị Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc.

Nghĩ bị phạt khác địa bàn không ai biết nên chỉ 1 tuần sau, Hậu đến TP Vĩnh Long tiếp tục “làm cái” lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền với nhiều người.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 45 ngày 28/1/2020, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Vĩnh Long) kiểm tra, bắt quả tang Hậu cùng 17 người khác đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại bãi đất trống thuộc khóm Vĩnh Phú (phường Tân Ngãi- TP Vĩnh Long), thu tại chiếu bạc hơn 1,8 triệu đồng và trong người các con bạc gần 29,9 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Hậu thừa nhận đã “làm cái” trực tiếp ăn thua với 17 người ở Phường 2, Phường 9, phường Tân Hội và Tân Ngãi… dưới hình thức lắc tài xỉu. Mỗi ván, Hậu đặt cược từ 50.000- 100.000đ và đã chơi rất nhiều ván. Khi bị bắt, số tiền Hậu thua cược khoảng 1 triệu đồng.

Do Hậu vừa bị phạt hành chính về hành vi đánh bạc lại tiếp tục vi phạm nên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Vĩnh Long) chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long xử lý theo thẩm quyền.

Xét hành vi của Lưu Hậu đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hậu. Riêng những người tham gia sát phạt, do mới vi phạm lần đầu và số tiền đánh bạc của từng người chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị phạt hành chính.

Hành vi cố ý sát phạt khi vừa bị xử phạt hành chính của Hậu được xem là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến các quy định và điều cấm của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Bản thân Hậu nhận thức được hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền là sai nhưng vẫn thực hiện với ý thức xem thường luật pháp nên cần xử nghiêm.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Hậu đã thành khẩn nhận tội, tỏ ra ăn năn hối cải, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên giảm nhẹ dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lưu Hậu 3 tháng tù giam tội “Đánh bạc”.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20- 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

PHƯỢNG NGÂN