"Mai tặc" lãnh án!

Cập nhật, 05:46, Thứ Ba, 18/08/2020 (GMT+7)

 

Bị cáo Bảo (đứng) và Toàn tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Bảo (đứng) và Toàn tại phiên tòa sơ thẩm.

Do không có tiền tiêu xài nên một nhóm thanh niên “sức dài, vai rộng” rủ nhau đi trộm mai bán và bị công an bắt nên ra tòa lãnh án.

Trương Hoàng Bảo (SN 1995) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1996- cùng trú ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu- Long Hồ) tuy đang ở tuổi “sức dài, vai rộng” nhưng chây lười lao động nên thường rủ nhau đi trộm cắp tài sản bán kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 24/7/2019, Bảo và Toàn bị Công an Phường 8 (TP Vĩnh Long) phạt hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp, cả 2 đều cam kết sẽ không tái phạm nhưng sau đó không lâu lại tiếp tục đi trộm.

Cụ thể, trưa 17/12/2019, Bảo điều khiển xe gắn máy chở Đặng Trường Thành (SN 1985- trú ấp Long Thuận, xã Long Phước- Long Hồ) đến nhà người quen ở Phường 8 để bán con gà trống tre.

Khi đi ngang nhà ông Trần Văn Quang (SN 1955- trú số 50 đường Đinh Tiên Hoàng), Thành thấy trong sân có cây mai vàng liền rủ Bảo vào lấy trộm. Bảo nói “đang đi bán gà sao trộm được” rồi tiếp tục điều khiển xe chạy đi. Bán gà xong, cả 2 người quay về nhà.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Thành điện thoại rủ Bảo trở lại nhà ông Quang trộm mai thì Bảo đồng ý. Bảo điều khiển xe chở Thành đến trước nhà ông Quang rồi ở bên ngoài canh đường cho Thành vào nhổ trộm mai. Do cửa rào chỉ khép hờ nên Thành vào nhổ cây mai vàng đem ra xe cùng Bảo chở đi.

Trên đường đi, do sợ bị phát hiện nên Thành và Bảo bỏ cây mai ở ven đường rồi điều khiển xe về nhờ bạn tên Duy (không rõ họ tên, địa chỉ) quay lại lấy cây mai đem về nhà dùm. Sau đó, Bảo cắt tỉa cành mai cho khác với ban đầu rồi đem bán được 600.000đ.

Bảo và Thành chia nhau số tiền này tiêu xài. Khi công an mời làm việc, Bảo và Thành đã thừa nhận hành vi nêu trên rồi đi chuộc cây mai giao cơ quan điều tra. Kết luận định giá cây mai vàng Bảo và Thành lấy trộm của ông Quang trị giá 550.000đ.

Điều đáng nói là trong thời gian chờ cơ quan chức năng xử lý, Bảo và Toàn cùng 2 đối tượng khác là Lâm Hiếu Nhã và Lê Nguyễn Trường Thủ tiếp tục rủ nhau đi tìm tài sản trộm.

Khoảng 22 giờ ngày 19/1/2020, Bảo điều khiển xe chở Nhã, Thủ chở Toàn đến đường Võ Văn Kiệt (Phường 9) tìm tài sản trộm. Khi thấy trước nhà ông Lưu Thanh Danh có 2 cây mai vàng, Bảo và Nhã dừng xe canh đường cho Toàn và Thủ vào nhổ trộm mai.

Do 2 cây mai có khóa bằng dây xích nên Toàn và Thủ dùng cưa sắt mang theo cưa đứt dây xích rồi nhổ 2 cây mai mang ra chỗ Bảo và Nhã đang chờ chở đến giấu phía trong hàng rào một nhà dân gần đó định chờ sáng mang đi bán nhưng chưa kịp tiêu thụ thì cả nhóm bị công an mời làm việc.

Kết luận định giá 2 cây mai vàng của ông Danh tổng trị giá hơn 1,7 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi 2 cây mai trả bị hại.

Do hành vi của Trương Hoàng Bảo và Nguyễn Văn Toàn đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Bảo và Toàn.

Riêng Đặng Trường Thành, Lâm Hiếu Nhã, Nguyễn Lê Trường Thủ do chưa có tiền án, tiền sự và giá trị tài sản lấy trộm dưới 2 triệu đồng nên không cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt hành chính.

Mặc dù đã bị xử phạt hành chính về hành vi trộm nhưng Bảo và Toàn vẫn cố tình vi phạm, thể hiện sự xem thường luật pháp nên cần xử mức án tương xứng để răn đe.

Riêng Bảo thực hiện hành vi trộm liên tiếp nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Do đó, sáng 12/8/2020, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trương Hoàng Bảo 9 tháng tù giam, Nguyễn Văn Toàn 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG