Chủ đại lý vé số bán... số đề

Cập nhật, 09:46, Thứ Tư, 27/05/2020 (GMT+7)

 

Từng bị phạt tù về hành vi đánh bạc nhưng chủ Đại lý Vé số Minh Sang trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 8- TP Vĩnh Long) vẫn lén lút bán số đề nên tiếp tục bị truy tố ra tòa.

Nguyễn Minh Sang (SN 1973, trú ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu- Long Hồ) là chủ Đại lý Vé số Minh Sang, từng bị phạt 6 tháng tù treo tội “Đánh bạc” nhưng vẫn lén lút bán số đề cho nhiều người để thu lợi.

Trưa 8/1/2020, từ tin báo của quần chúng, Cảnh sát hình sự- Công an TP Vĩnh Long kết hợp Công an Phường 8 kiểm tra Đại lý Vé số Minh Sang phát hiện trong điện thoại di động của Sang có lưu giữ tin nhắn và hình ảnh liên quan đến hoạt động mua bán đề.

Quá trình làm việc, Sang khai nhận đã dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh mở thưởng hàng ngày để bán số đề bằng cách người mua gặp trực tiếp hoặc nhắn tin, gọi điện cho Sang.

Qua đối chiếu nội dung tin nhắn và hình ảnh lưu trong điện thoại, cơ quan điều tra xác định từ ngày 4- 8/1/2020, Sang dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam và miền Bắc bán đề cho nhiều người với tổng số tiền hơn 9,5 triệu đồng.

Hàng ngày sau khi bán đề xong, Sang giao phơi lại cho một người nữ bán vé số (không rõ họ tên, địa chỉ) để hưởng phần trăm. Riêng ngày 7/1/2020, Sang còn tự mua thêm nhiều con số trực tiếp ăn thua với thầu đề.

Trong số những người mua số đề của Sang, Công an TP Vĩnh Long xác định được Nguyễn Văn Tân (SN 1959, trú ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu), Nguyễn Kim Chi (SN 1960, trú ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu), Lê Thị Trải (SN 1979, trú Khóm 3, Phường 8),… mua số đề của Sang từ 45.000- 1.700.000đ. Do số tiền đánh bạc của những người này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Đối với hành vi của Nguyễn Minh Sang đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Sang.

Chỉ vì động cơ vụ lợi, Sang đã rủ rê, lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc với hình thức số đề ăn thua bằng tiền. Bản thân Sang nhận thức được việc làm trên là sai nhưng vẫn cố ý vi phạm nhằm mục đích có tiền tiêu xài cá nhân.

Hành vi của Sang không chỉ xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn gián tiếp làm phát sinh các tệ nạn khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương. Trước đó, Sang từng bị phạt tù cũng về hành vi đánh bạc dù đã được xóa án nhưng không ăn năn, hối cải vẫn tiếp tục vi phạm, thể hiện sự xem thường luật pháp.

Tuy nhiên, do Sang có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn nhận tội, bị dị tật bẩm sinh và là lao động chính đang nuôi vợ bệnh nên HĐXX xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt tù mà phạt số tiền nhất định cũng đủ răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Minh Sang 25 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG