Vờ mua nhẫn "ôm" vàng bỏ chạy

Cập nhật, 05:34, Thứ Sáu, 01/11/2019 (GMT+7)

Do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Nhật Trường (SN 1997- trú ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân) vào tiệm vàng giả vờ mua nhẫn rồi lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở lấy vàng bỏ chạy.

Nguyễn Nhật Trường tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Nhật Trường tại cơ quan điều tra.

Vừa chấp hành xong án phạt tù tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Nhật Trường về địa phương không lo làm ăn lương thiện, tiếp tục dùng chiêu trò để chiếm đoạt tài sản người khác kiếm tiền xài.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 14/10/2019, Trường điều khiển xe gắn máy đến một tiệm vàng ở phường Cái Vồn (TX Bình Minh) giả vờ hỏi mua nhẫn.

Chủ tiệm lấy chiếc nhẫn nam vàng 18K trọng lượng 1,75 chỉ cho Trường đeo thử. Sau khi thử nhẫn vừa ngón tay, Trường kêu chủ tiệm tính tiền.

Cùng lúc này có nhiều khách bước vào tiệm hỏi mua vàng, Trường liền lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý lấy chiếc nhẫn bỏ chạy ra xe tẩu thoát. Chủ tiệm vàng tri hô và đuổi theo nhưng không kịp nên đến Công an phường Cái Vồn trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, không đầy 24 giờ sau, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TX Bình Minh xác định Trường là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên nên mời về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, Trường khai do mới ra tù không có việc làm và không tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định vào tiệm vàng giả vờ mua nhẫn rồi giở trò chiếm đoạt.

Xét hành vi của Nguyễn Nhật Trường đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an TX Bình Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trường để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 171 Bộ luật Hình sự. Hiện Công an TX Bình Minh đang hoàn tất hồ sơ xử lý Trường theo quy định pháp luật.

Tại khoản 1, Điều 171 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cướp giật tài sản” như sau: Người nào cướp giật tài sản của người khác thì bị phạt tù từ 1-5 năm.

Bài, ảnh: PHI TÙNG- DIỄM PHƯỢNG