Anh em lần lượt hầu tòa vì ma túy

Cập nhật, 05:23, Thứ Năm, 18/07/2019 (GMT+7)

Em trai ra tòa lãnh án mới 2 hôm thì đến lượt Mùi Thanh Hậu (SN 2000- ở đường Trương Công Định, Phường 3- TP Vũng Tàu) bị TAND TP Vĩnh Long đưa ra xét xử với cùng tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Từ TP Vũng Tàu, 2 anh em Mùi Thanh Hậu và Mùi Thanh Hiền (SN 2004) theo gia đình đến tạm trú trên đường Nguyễn Văn Bé (Phường 1- TP Vĩnh Long) để bán vé số. Do không được cha mẹ quản lý nên Hiền và Hậu sớm sa vào con đường phạm tội, anh thì bán ma túy, còn em giao ma túy thuê kiếm tiền xài.

Khoảng 14 giờ 40 ngày 21/1/2019, Công an TP Vĩnh Long tuần tra đến đường 19 Tháng 8 (Phường 1) phát hiện Hiền điều khiển xe gắn máy chở Hậu có biểu hiện đáng ngờ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sau đó, Hậu nhảy xuống xe vừa chạy bộ, vừa lấy trong túi áo khoác ra một bóp da màu đen ném xuống đường nhưng đã bị lực lượng công an đuổi theo bắt giữ.

Kiểm tra bên trong bóp của Hậu phát hiện 3 gói ny lông chứa 49 đoạn ống nhựa nghi có chất ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hậu trên đường Nguyễn Văn Bé, công an thu được một số vật dụng liên quan đến việc phân chia ma túy.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long, mẫu tinh thể trong 49 đoạn ống nhựa thu giữ của Hậu là ma túy loại Methamphetamine trọng lượng 2,1521g.

Xét hành vi của Mùi Thanh Hậu đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hậu.

Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long chứng minh được do không có nghề nghiệp ổn định nên từ tháng 12/2018, Hậu mua ma túy của một thanh niên tên Mãnh (không rõ họ tên, địa chỉ) tại khu vực cầu Kinh Cụt (Phường 1) để bán lại cho nhiều người nghiện.

Trong đó có Nguyễn Tấn Nhơn (SN 1981- trú Phường 3, TP Sa Đéc- Đồng Tháp) mua ma túy của Hậu từ tháng 12/2018- 10/1/2019 khoảng 30 lần, mỗi lần từ 250.000- 300.000đ; Nguyễn Thế Tùng (SN 1991- trú xã Long Hậu, huyện Lai Vung- Đồng Tháp) mua 3 lần, mỗi lần từ 60.000- 240.000đ; Bùi Ngọc Lâm (SN 1990- trú Phường 2- TP Sa Đéc) mua 4 lần, mỗi lần từ 200.000- 320.000đ.

Do những người này mua ma túy để sử dụng nên Công an TP Vĩnh Long đã thông báo đến công an địa phương nơi họ cư trú có biện pháp quản lý, giáo dục.

Riêng Mùi Thanh Hiền trình bày, ngày 21/1/2019, Hiền điều khiển xe gắn máy chở Hậu đi uống cà phê và không biết anh trai đi giao ma túy nên không có cơ sở xử lý.

Tuy nhiên, trước đó, vào ngày 9/1/2019, khi tuần tra trên đường Tô Thị Huỳnh, Công an TP Vĩnh Long đã bắt quả tang Hiền cùng một đối tượng nữa giao ma túy cho 2 người nghiện đến từ huyện Cái Bè (Tiền Giang) và đang trong thời gian điều tra chờ xử lý.

Chỉ vì động cơ vụ lợi, chây lười lao động, Hậu cố ý mua bán trái phép chất ma túy nhằm mục đích có tiền tiêu xài.

Hành vi của Hậu đã trực tiếp xâm phạm đến sự quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, gián tiếp làm phát sinh tệ nạn xã hội và nhiều loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương nên cần xử nghiêm để răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Mùi Thanh Hậu 8 năm tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó 2 hôm, Mùi Thanh Hiền cũng đã ra tòa lãnh 3 năm 6 tháng tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Mặc dù lúc thực hiện hành vi phạm tội, Hiền chưa tròn 15 tuổi và chỉ bán ma túy thuê cho một phụ nữ (chưa xác định được họ tên cụ thể) ở Phường 1 nhưng vì hành vi phạm tội của Hiền có tính chất rất nghiêm trọng nên cả Hiền và anh trai đều lần lượt ra tòa lãnh án khi tuổi đời còn rất trẻ.

Tại khoản 1 và 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự quy định tội “Mua bán trái phép chất ma túy” như sau: Người nào mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 2-7 năm; trường hợp “phạm tội 2 lần trở lên và mua bán với 2 người trở lên” thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

DIỄM PHƯỢNG