Điều tra vụ cướp giật, phát hiện nhiều xe gắn máy bị trộm

Cập nhật, 05:25, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)

Quá trình làm rõ vụ cướp giật tài sản, cơ quan điều tra phát hiện phương tiện của Nguyễn Hữu Phương (SN 1980, trú ấp Tân Quới Đông, xã Trường An- TP Vĩnh Long) cùng đồng bọn sử dụng đi trộm cắp, cướp giật đều là những xe bị mất trộm trước đó không lâu.

Bị cáo Phương (đứng) và Trí tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Phương (đứng) và Trí tại phiên tòa sơ thẩm.

Vào khoảng 17 giờ 20 ngày 13/6/2018, chị Trần Ngọc Trâm (SN 1998, trú ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú- Long Hồ) đang đứng nghe điện thoại trên vỉa hè đoạn trước khu vực Bảo tàng Vĩnh Long thì bị một đối tượng điều khiển xe gắn máy áp sát giật lấy điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo của chị Trâm, cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long xác minh và xác định được Nguyễn Hữu Phương là đối tượng gây án đã mời đến làm việc.

Phương thừa nhận: Chiều đó, Phương điều khiển xe đi tìm tài sản trộm và khi đến trước khu vực Bảo tàng Vĩnh Long thì phát hiện chị Trâm đang đứng trên vỉa hè nghe điện thoại.

Phương dừng lại quan sát một lúc rồi điều khiển xe đến chỗ chị Trâm nhanh tay giật lấy điện thoại đem cầm được 300.000đ. Chiều cùng ngày, Phương gọi điện kêu vợ đến tiệm chuộc điện thoại mang về sử dụng đến ngày 15/6/2018 thì bị bắt.

Kết luận định giá điện thoại di động hiệu Samsung Phương cướp giật của chị Trâm trị giá gần 4,2 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long chứng minh được ngoài vụ cướp giật nêu trên, Phương cùng Huỳnh Minh Trí (SN 1985, trú đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8) còn thực hiện vụ trộm xảy ra tại Cửa hàng điện máy Thủy trên đường Hùng Vương (Phường 1).

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 31/5/2018, Phương điều khiển xe gắn máy chở Trí chạy vòng quanh TP Vĩnh Long tìm nơi ăn uống.

Ngang Cửa hàng điện máy Thủy thì thấy có nhiều thùng loa trưng bày nhưng không người trông coi, Phương nảy sinh ý định trộm liền kêu Trí điều khiển xe quay lại.

Trí dừng xe bên ngoài chờ, Phương đi bộ đến lấy thùng loa kéo đem ra để lên xe rồi cùng Trí chở về nhà sử dụng. Đến ngày 21/6/2018, vợ Phương biết thùng loa do trộm cắp mà có đã giao nộp công an.

Kết luận định giá thùng loa kéo trị giá hơn 2,2 triệu đồng.

Hành vi của Nguyễn Hữu Phương và Huỳnh Minh Trí đã phạm vào tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 và khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phương và Trí.

Do không có nghề nghiệp ổn định nên Phương và Trí đã thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích kiếm tiền xài.

Ngoài ra, Trí còn là đối tượng nghiện ma túy, từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng chấp hành xong vẫn tiếp tục tái nghiện và thường lang thang tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác.

Rạng sáng 28/6/2018, Trí lấy trộm xe gắn máy của anh Trần Công Bình (ở ấp Long Thuận B, xã Long Phước- Long Hồ) đã dùng nước sơn thay đổi màu xe rồi sử dụng xe này làm phương tiện tiếp tục thực hiện hành vi giật điện thoại của anh Nguyễn Quốc Thanh (ở đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8- TP Vĩnh Long). Vụ này, Trí bị TAND TP Vĩnh Long phạt 3 năm 6 tháng tù giam vào ngày 7/11/2018.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm của từng bị cáo, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hữu Phương 3 năm tù tội “Cướp giật tài sản” và 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”,

tổng hợp hình phạt buộc Phương phải chấp hành là 3 năm 9 tháng tù giam; Huỳnh Minh Trí bị phạt 6 tháng tù giam tội trộm, tổng hợp hình phạt 3 năm 6 tháng tù giam tội “trộm và cướp giật tài sản” TAND TP Vĩnh Long đã tuyên trước đó, buộc Trí phải chấp hành chung là 4 năm tù giam.

Ngoài sai phạm nêu trên, Phương và Trí còn khai nhận: Vào ngày 11/6/2018, cả 2 có lấy trộm một bình ắc quy của anh Huỳnh Hữu Đức (ở đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8) nhưng vì tài sản không thu hồi được nên không có cơ sở định giá. Cơ quan điều tra đã tách ra, khi nào có kết quả định giá sẽ xử lý sau.

Công an TP Vĩnh Long cũng phát hiện xe gắn máy Phương dùng làm phương tiện giật điện thoại của chị Trâm là tài sản của anh Lê Văn Vinh bị mất trộm vào ngày 21/5/2018 tại vỉa hè đầu đường Xóm Chài (Phường 2),

còn xe gắn máy Trí và Phương dùng làm phương tiện trộm thùng loa là tài sản của anh Nguyễn Việt Vĩnh Khanh bị mất trộm ngày 23/5/2018 tại đường Phó Cơ Điều nên tách riêng để điều tra và xử lý sau.

Tại khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cướp giật tài sản” như sau: Người nào cướp giật tài sản của người khác thuộc trường hợp “dùng thủ đoạn nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 3- 10 năm.

Còn tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG