Chém người gây thương tích vì câu chửi thề

Cập nhật, 05:49, Thứ Ba, 20/11/2018 (GMT+7)

Trong lúc nhậu, Lữ Hồng Quang (SN 1993- trú Khóm 2, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) nghe khách bàn kế bên chửi thề, nghĩ rằng người đó chửi mình nên Quang đã dùng nón bảo hiểm và dao gây thương tích cho bị hại.

Khoảng 18 giờ ngày 31/12/2017, Lữ Hồng Quang cùng bạn là Lê Văn Sang tổ chức nhậu tại nhà trọ Quang đang thuê ở Khóm 3 (phường Cái Vồn).

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, do hết mồi nên Sang rủ Quang đến quán nhậu cùng nhóm bạn của Sang thì Quang đồng ý.

Sang điều khiển xe chở Quang đến quán nhậu trên đường 3 Tháng 2 và cùng vào ngồi chung bàn với 4 người bạn của Sang. Cách đó vài mét, Lê Minh Thắng (SN 1993 ngụ ấp Thành Phú, xã Thành Lợi- Bình Tân) cũng đang nhậu cùng 3 người bạn.

Trong lúc nhậu, Thắng chửi thề và bảo “ở Bình Minh không ai dám đụng đến tao”. Do trong quán lúc này chỉ còn 2 bàn nhậu của Quang và Thắng nên khi nghe câu nói trên, Quang cho rằng Thắng chửi nhóm của mình liền cầm nón bảo hiểm qua bàn Thắng đánh dằn mặt.

Thắng bị Quang cầm nón bảo hiểm đánh vào lưng liền dùng tay gạt làm rơi nón bảo hiểm xuống nền gạch. Sang thấy vậy đi qua chụp 2 vỏ chai bia đánh Thắng nhưng Thắng dùng tay đỡ được.

Trong lúc Thắng và Sang cự cãi, Quang nhìn vào khu vực bếp phát hiện có cây dao liền lấy chạy đến chém Thắng liên tục.

Thắng ôm vết thương bỏ chạy, Quang đuổi theo đến cổng quán thì quay lại kêu Sang chở về nhà trọ ngủ. Sau đó, Thắng được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu và đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Quang.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Long xác định Lê Minh Thắng bị chém 4 nhát ở đỉnh đầu, cánh tay và cẳng tay phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23%.

Xét hành vi của Quang đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lữ Hồng Quang.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Quang đã thừa nhận sai trái và xin lỗi bị hại, mong được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm lo cho gia đình và đi làm kiếm tiền bồi thường cho bị hại.

Qua thỏa thuận, Quang đồng ý bồi thường 50 triệu đồng và đã đưa trước cho Thắng 18 triệu đồng.

Chỉ vì câu chửi thề của một người không quen, Quang đã suy đoán là chửi mình và nhóm bạn nên đã có hành vi xâm phạm đến sức khỏe người khác một cách trái pháp luật, cụ thể là gây thương tích cho anh Thắng tỷ lệ 23%.

Hành vi của Quang thể hiện sự xem thường luật pháp và sức khỏe của con người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương.

Trong khi bản thân Quang đã có một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng bị đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng nhưng không lấy đó làm bài học để sửa sai mà tiếp tục vi phạm nên cần xử mức án tương xứng để răn đe.

Tuy nhiên, do Quang có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại, Quang là lao động chính trong gia đình và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên được xem xét giảm nhẹ dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Lữ Hồng Quang 9 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30% thì bị phạt tù từ 2-6 năm.

DIỄM PHƯỢNG