Nông dân còn sản xuất theo tập quán, không theo mùa vụ, thường bị ép giá

Cập nhật, 12:23, Thứ Ba, 18/06/2019 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT Bình Tân, những tháng đầu năm 2019, giá lúa, khoai lang thấp hơn so cùng kỳ, nên phần nào ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Đặc biệt là nông dân quen sản xuất khoai lang giống tím Nhật theo kinh nghiệm truyền thống, chưa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nên tới đây sẽ gặp khó khăn khi không thể xuất khẩu bằng con đường chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.

Trong khi nhiều năm qua, ngành chuyên môn đã đầu tư hỗ trợ nhiều kinh phí để chuyển giao trình diễn nhiều mô hình sản xuất tiên tiến theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP… song chưa được cơ sở quan tâm nhân rộng.

Khi kết thúc chương trình, Nhà nước không còn hỗ trợ kinh phí, nông dân lại sản xuất theo phương pháp truyền thống cũ. Đây là khó khăn phải khắc phục dứt điểm trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nông dân vẫn còn sản xuất theo tập quán, không theo mùa vụ của ngành chuyên môn khuyến cáo, vì vậy, khi sản xuất ra sản lượng lớn, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, nên thường bị thương lái ép giá.

Đồng thời, trong đầu tư thâm canh cây trồng, nông dân quá lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu, làm tăng chi phí đầu tư, vừa lưu tồn lượng quá chất độc hại trong nông sản, vượt ngưỡng cho phép nên rất khó tiêu thụ ở các thị trường khó tính. Mặt khác, lượng hóa chất dư thừa (do cây trồng hấp thu không hết) bị thải ra môi trường nước, không khí làm cho môi trường ô nhiễm nặng hơn.

THẢO NGUYÊN