Chú trọng thực hiện tốt quan hệ hài hòa 3 lợi ích giữa nhà nước, cổ đông và người lao động

Cập nhật, 20:30, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)

Chiều 20/7/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018.

 Đồng chí Lê Thành Lượng trao bằng khen của Tỉnh ủy cho 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2013- 2017.
Đồng chí Lê Thành Lượng trao bằng khen của Tỉnh ủy cho 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2013- 2017.

Trong 6 tháng đ.ầu năm, các cấp ủy cơ sở Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, chính sách an sinh xã hội. Theo đó, thực hiện công tác xã hội từ thiện với tổng số tiền 4,02 tỷ đồng, đóng góp hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới với số tiền 27 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả nhất định; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí với 11 sáng kiến, cải tiến được công nhận với giá trị làm lợi 320 triệu đồng. Bên cạnh, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra 2 cấp luôn được quan tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp- Trần Xuân Thiện trao bằng khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2013- 2017
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp- Trần Xuân Thiện trao bằng khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2013- 2017

6 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, giải quyết kịp thời các chính sách chế độ theo luật định; chú trọng thực hiện tốt quan hệ hài hòa 3 lợi ích giữa nhà nước, cổ đông và người lao động…

Phát biều chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Lượng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy lưu ý cần triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị- xã hội, giám sát của quần chúng trong các cơ quan, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật; chủ động đấu tranh phòng chống có hiệu quả.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA