Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Cập nhật, 16:27, Thứ Năm, 19/07/2018 (GMT+7)

 

Ngày 19/7/2018, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2014- 2019) sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện khá toàn diện 5 nội dung công tác mặt trận. Các chương trình an sinh xã hội đạt hiệu quả tích cực.

Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh vượt chỉ tiêu với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng. Bên cạnh, chủ động xây dựng chương trình giám sát và phản biện xã hội, phối hợp trong công tác tuyên truyền, tổ chức, triển khai thực hiện công tác chuyên môn gắn kết với thực hiện các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì, phát động như “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Trong thời gian tới, công tác mặt trận tiếp tục tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ bằng các hoạt động thiết thực: đẩy mạnh tuyên truyền về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập hợp, phát huy sức mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để nhân dân đề cao cảnh giác, không thực hiện các hành vi chống phá, xuyên tạc, gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện công tác giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA