Trước ống kính

Một cách làm tùy tiện và nguy hiểm

Cập nhật, 06:02, Thứ Ba, 18/09/2018 (GMT+7)

Trong những ngày cao điểm triều cường vừa qua, trên QL1 (đoạn ngang qua xã Tân Phú- Tam Bình) thường xuyên ngập sâu trong nước. Do cấu trúc cao độ đoạn đường này không bằng nhau, nên nước thường chảy từ bên cao sang bên thấp (xuyên qua các lỗ hổng nằm giữa các khối bê tông phân cách).

 

Ảnh chụp ngày 13/9/2018.
Ảnh chụp ngày 13/9/2018.

Để ngăn không cho nước tràn sang trước khu vực nhà mình, một số hộ dân ven QL đã tự ý dùng gạch, đá, xi măng “trám” các lỗ hổng (ảnh) khiến lượng nước ứ đọng cục bộ phía bên kia dải phân cách gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Việc làm trên vừa tùy tiện và vi phạm luật cần được xử lý thỏa đáng.

Vậy có thơ rằng:

Bên Tây nước đọng thành sông

Bên Đông bít lỗ hỏi thông ngả nào?

PHƯƠNG ANH