Chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới

Cập nhật, 13:41, Thứ Tư, 14/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Đó là chủ đề hội thảo vừa được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, mất cân bằng giới tính khi sinh đã thật sự trở thành thách thức đối với công tác dân số.

Theo số liệu dự báo của Tổng cục Thống kê - Bộ KH - ĐT, nếu tỷ số giới khi sinh vẫn giữ như hiện nay, Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới vào năm 2034 và tăng lên 2,5 triệu vào năm 2059.

Hội thảo nêu lên tình trạng lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam và trên thế giới; tình hình thực hiện các can thiệp truyền thông nhằm giải quyết tình trạng trên.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận cách truyền thông sáng tạo chấm dứt lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới; truyền thông thay đổi hành vi của cộng đồng về lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới.

Các chương trình truyền thông cần tập trung hơn nữa vào vấn đề xã hội và định kiến giới về vấn đề tâm lý ưa thích con trai hơn con gái dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên cơ sở định kiến giới.

Đối tượng truyền thông cần tập trung nhiều hơn vào nam giới, đặc biệt là nhóm thanh niên thông qua các kênh truyền thông sáng tạo và đa dạng hóa các hình thức truyền thông, truyền thông kỹ thuật số và các nền tảng xã hội cùng với các chương trình truyền thông truyền thống.

Bên cạnh đó, hội thảo nhằm định hướng cho chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình các tỉnh, thành phố đẩy mạnh truyền thông bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

THÚY QUYÊN