TP Vĩnh Long: Đô thị khang trang, đời sống ngày càng nâng chất

Cập nhật, 07:26, Thứ Hai, 12/02/2024 (GMT+7)
Ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với lãnh đạo TP Vĩnh Long về dự án kè, công tác phát triển chợ.
Ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với lãnh đạo TP Vĩnh Long về dự án kè, công tác phát triển chợ.
Là đô thị lớn nhất tỉnh, thời gian qua, TP Vĩnh Long đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại; nhiều dự án, công trình được đầu tư xây dựng đã góp phần tạo diện mạo khang trang cho đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 
 
Thêm những “công trình xanh” 
 
Dòng sông thông thoáng, đường nhựa xe 4 bánh chạy bon bon, nhà cửa khang trang thi nhau mọc lên. Chiều chiều, người dân ra tuyến kè hóng mát, tản bộ… Đó là bức tranh mới tươi vui ở sông Kinh Cụt thay cho hình ảnh “dòng sông rác” ngày nào. Công trình cải tạo sông Kinh Cụt được thi công hoàn thành đáp ứng mong đợi bấy lâu của người dân quanh khu vực này. 
 
Cho biết “ở nơi này từ đó tới giờ”, ông Trần Văn Ngà (84 tuổi, ở Phường 3) nhớ lại: “Trước ở đây đường rất hẹp, mưa là sình lầy, mùa mưa lũ là ngập. Còn sông thì rác ứ đọng, ô nhiễm. Giờ được làm kè, làm đường nhựa, đèn đường sáng trưng nên người dân phấn khởi lắm!”. 
Những công trình, dự án đi qua giúp chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Những công trình, dự án đi qua giúp chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Từ sông Kinh Cụt phía Phường 3, chúng tôi rẽ vào con đường đan mới- “con đường này trước đây là đường đan nhỏ, xuống cấp, mùa mưa lũ là ngập tới đầu gối”- chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (ngụ Khóm 1) kể và không giấu niềm phấn khởi: “Từ ngày con rạch được cải tạo, đường được nâng cấp, mở rộng thì không lo ngập nữa. Vui nhất là bây giờ đường sá mở rộng, thông thương đi các hướng, có cả lộ nhựa mới nối qua cầu Lộ 2 nên qua Phường 2, Phường 9 rất gần”.
 
Hướng mắt về con đường phía trước với chi chít những khóm hoa rực sắc, những hàng rào mới toanh, chị Linh cười tươi: “Ở đây ai cũng mừng, chăm chút cảnh quan hơn nên Tết này phố đẹp đường vui”.
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, những khung cảnh tươi vui này là những nơi có Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam- Tiểu dự án TP Vĩnh Long” đi qua. Mục tiêu của dự án là nâng cấp và xây dựng kết cấu hạ tầng chính, nhằm tăng cường tính kết nối và phát triển đô thị đồng bộ, hướng tới phát triển đô thị xanh, bền vững và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Đồng thời, tăng cường năng lực quy hoạch, quản lý đô thị tích hợp với ứng phó biến đổi khí hậu của TP Vĩnh Long. Theo đó, ở những nơi có dự án đi qua, diện mạo đô thị ngày càng khang trang hơn với hạ tầng được đầu tư nâng cấp, cảnh quan, môi trường cải thiện.
 
Cùng với dự án này, những năm gần đây, TP Vĩnh Long được tỉnh, Trung ương quan tâm đầu tư nhiều công trình. Có thể kể đến các công trình lớn như: Khu Trung tâm Hành chính tỉnh mới, Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, kè sông Cổ Chiên, đường Võ Văn Kiệt, công viên Truyền hình Vĩnh Long, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza, Khách sạn Sài Gòn- Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đường từ QL53 đến đường Võ Văn Kiệt; nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương, đường Mậu Thân…
 
Cùng với đó, các dự án kè, đê bao ven các tuyến sông đang được triển khai hoàn thành, giúp cảnh quan thành phố sông nước thêm đẹp, góp phần phòng chống ngập úng, sạt lở và thích ứng biến đổi khí hậu. Theo đó, tạo điều kiện cho thành phố thu hút phát triển du lịch, hướng đến phát triển xanh, bền vững. 
 
Ông Đặng Văn Lượng- Chủ tịch UBND thành phố cho biết: “Những công trình, dự án được đầu tư có ý nghĩa lớn, giúp hạ tầng ngày càng hoàn thiện hơn, hệ thống giao thông kết nối phố, góp phần mở rộng không gian đô thị. Qua đó, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố”.
TP Vĩnh Long là trung tâm lớn của tỉnh về kinh tế, văn hóa, tài chính, thương mại…
TP Vĩnh Long là trung tâm lớn của tỉnh về kinh tế, văn hóa, tài chính, thương mại…
Đời sống ngày càng nâng chất
 
Ở khóm Vĩnh Bình, nhà ông Nguyễn Văn Minh nằm ven con đường nhựa thay cho bờ ranh ruộng lúa ngày nào. Ven đường cây trái xum xuê, nhà cửa khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Ông Minh vui mừng cho biết: “Lúc trước ở đây là nông thôn, đa số các hộ làm ruộng, giờ hầu hết đã lên vườn.
 
Đặc biệt, từ khi Tân Ngãi lên phường thì càng có nhiều thay đổi, phát triển hơn”. Theo ông Minh, chính nhờ đường giao thông được đầu tư đã giúp đi lại, mua bán, chuyên chở hàng hóa thuận tiện hơn. Từ đó người dân phấn khởi, chí thú làm ăn nên kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nâng lên.
 
Cũng ở khóm Vĩnh Bình, ông Nguyễn Văn Sơn và các hộ dọc đường Rạch Nguyệt nhánh 2 phấn khởi vì con đường thường xuyên đổ đá tạm trước nhà được nhựa hóa. Ông Sơn cho biết: “Nơi ở ngày càng đổi mới đi lên nên ai ở đây cũng mừng!”.
 
Cùng với nâng cấp hạ tầng giao thông, phường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, giải quyết vấn đề môi trường, nâng thu nhập… nhằm thực hiện đạt các nội dung, tiêu chí để được công nhận “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.
 
Chủ tịch UBND phường- Mai Hoàng Thanh cho biết, phường xác định nâng cao thu nhập là mục tiêu quan trọng góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Do vậy, đẩy mạnh các giải pháp phát triển thương mại- dịch vụ, giải quyết việc làm…
 
Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác tiềm năng, lợi thế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp đô thị nhằm nâng cao giá trị trên cùng một diện tích. 
Nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
Nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
Trong quá trình phấn đấu xây dựng phường văn minh, UBND phường đúc kết: Kết quả đạt được là từ việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy được nội lực trong Nhân dân.
 
Từ việc nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị đến việc được chăm lo, tạo mọi điều kiện để thụ hưởng môi trường sống tốt nhất, mỗi người dân đã tự ý thức bằng những việc làm tình nguyện, những hành động nhỏ hàng ngày như thực hiện văn hóa giao thông, văn hóa giao tiếp ứng xử, giữ vệ sinh môi trường… 
 
TP Vĩnh Long có 8/11 phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Qua khảo sát đánh giá, năm 2023 có thêm phường Tân Hội đạt chuẩn, nâng số phường đạt chuẩn đô thị văn minh lên 9/11 phường. Riêng 2 phường còn lại (phường Tân Hòa, Tân Ngãi) đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.
 
Chủ tịch UBND thành phố- Đặng Văn Lượng cho biết, năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố tiếp tục tăng so cùng kỳ. Đặc biệt, thu ngân sách vượt chỉ tiêu. Trong năm, có 13 sản phẩm đạt OCOP 3 sao và 4 sao; 18 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
 
Bên cạnh, thành phố tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp; định hướng tập trung phát triển nông nghiệp đô thị; phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái; khuyến khích nuôi trồng thủy sản có giá trị cao gắn với đảm bảo môi trường…
TP Vĩnh Long ngày càng khang trang, hiện đại.
TP Vĩnh Long ngày càng khang trang, hiện đại.
Đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Vĩnh Long luôn phát huy tiềm năng và thế mạnh, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên.
 
 
 
Ông Đặng Văn Lượng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long
 
Năm 2024, thành phố tăng cường vận động, khuyến khích các cơ sở hoạt động có hiệu quả mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thế mạnh cho địa phương. Ưu tiên phát triển những mặt hàng chủ lực, truyền thống. Bên cạnh, tập trung đầu tư, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các dự án, công trình; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị. Đồng thời, tiếp tục chú trọng xây dựng, nâng chất phường đạt chuẩn đô thị văn minh; phấn đấu có thêm 2 phường đạt chuẩn đô thị văn minh cuối năm 2024.
TP Vĩnh Long phát huy mọi nguồn lực để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Theo đó, giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế- xã hội; sớm trở thành trung tâm lớn của tỉnh về kinh tế, văn hóa, tài chính, thương mại, khoa học- công nghệ.

 

 
Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN