Trồng cây xanh, bảo vệ môi trường

Cập nhật, 13:33, Thứ Tư, 27/07/2022 (GMT+7)

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh- Nguyễn Thị Kim Anh trồng cây hưởng ứng lễ phát động ra quân trồng cây xanh tại xã Phú Thịnh (Tam Bình).
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh- Nguyễn Thị Kim Anh trồng cây hưởng ứng lễ phát động ra quân trồng cây xanh tại xã Phú Thịnh (Tam Bình).

(VLO) Hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh có những hoạt động rất thiết thực, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó tạo thành phong trào người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Hội LHPN tỉnh là thành viên tham gia thực hiện Chương trình phối hợp 04 giữa các tổ chức chính trị- xã hội về việc hỗ trợ huyện Bình Tân, Tam Bình đạt chuẩn nông thôn mới và thị trấn Vũng Liêm đạt chuẩn đô thị loại 4, giai đoạn 2021- 2025.

Trong 6 tháng năm 2022, thông qua hoạt động tuyên truyền, các tổ chức chính trị- xã hội duy trì, vận động thành lập mới 124 mô hình, CLB tham gia bảo vệ môi trường và thực hiện các tiêu chí tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều tên gọi khác nhau thu hút trên 1.750 đoàn viên hội viên và hộ gia đình tham gia.

Qua triển khai, tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của để xây dựng giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế- xã hội.

Để góp phần thực hiện đạt tiêu chí mới về môi trường, đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới thì phải đạt tỷ lệ kí lô mét đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường từ 50% trở lên và huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thì tỷ lệ kí lô mét đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường từ 100%, trong năm qua, toàn tỉnh đã trồng hàng chục ngàn cây xanh.

Riêng Ban Vận động 04 của tỉnh đến nay đã tổ chức trồng trên 8.500 cây xanh với chiều dài trên 85km, trị giá thành tiền gần 500 triệu đồng.

Hoạt động này đã trở thành phong trào phát triển khá mạnh, trở thành hoạt động thường xuyên, mang lại lợi ích thiết thực về nhiều mặt đời sống ở nông thôn, phù hợp với định hướng trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện nay, góp phần mang lại màu xanh tươi đẹp cho vùng nông thôn của tỉnh nhà.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Vận động 04 cho biết, mỗi địa phương chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây xanh phải phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, đô thị văn minh, phối hợp chặt chẽ với Ban Vận động 04, các đoàn thể tỉnh, các ngành liên quan để có kế hoạch trồng cây xanh theo đề án của Thủ tướng Chính phủ đã giao cho tỉnh Vĩnh Long giai đoạn từ năm 2021- 2025 là trồng 500.000 cây xanh.

Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân thực hiện tốt việc bảo quản, chăm sóc trên từng đoạn đường có cây trồng, từng bước cải thiện môi trường sống.

Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây

Nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với các tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, mô hình nhà tôi xanh- sạch- đẹp…

Đặc biệt, thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phụ nữ toàn tỉnh đã đóng góp hiệu quả vào việc xây dựng nông thôn mới.

Trong 6 tháng, các cấp hội thành lập 36 mô hình- CLB thực hiện tiêu chí 5 không, 3 sạch với 750 thành viên; có 107 cơ sở hội đăng ký với cấp ủy thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo ban ngành tỉnh và địa phương tham gia lễ phát động ra quân trồng cây xanh tại xã Phú Thịnh.
Lãnh đạo ban ngành tỉnh và địa phương tham gia lễ phát động ra quân trồng cây xanh tại xã Phú Thịnh.

Với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai- vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” do Hội LHPN Việt Nam kêu gọi, Hội LHPN tỉnh quyết tâm thực hiện tốt phương châm “Mỗi phụ nữ- một cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội- một công trình cây xanh”, đây là việc làm thiết thực nhất để phụ nữ góp phần cùng toàn tỉnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, hội vừa tiếp nhận 3.000 cây giáng hương do Trung ương Hội LHPN Việt Nam vận động hỗ trợ và phối hợp tổ chức lễ ra quân trồng cây và trồng cây xanh phân tán trên các tuyến Đường tỉnh 908 và các tuyến đường liên ấp 3 xã Phú Thịnh, Mỹ Thạnh Trung, Tân Lộc (Tam Bình).

Hội tiếp tục kêu gọi hội viên, phụ nữ và mỗi người dân hãy chung tay trồng và chăm sóc cây xanh, cải thiện không khí, chống biến đổi khí hậu, mang lại một môi trường sống xanh- sạch- đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chị Nguyễn Thị Phèn- Bí thư kiêm Trưởng ấp Phú Hưng- xã Phú Thịnh (Tam Bình) vui mừng vì nhận được sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 300 cây giáng hương trồng hai bên đường. “Tôi sẽ tiếp tục vận động chị em phụ nữ trong ấp chăm sóc bảo quản tốt để tạo cảnh quan, che bóng mát, chung tay xây dựng nông thôn mới để cuộc sống mình ngày càng tốt đẹp hơn”- chị Phèn vui mừng chia sẻ.

Bài, ảnh: HẢI YẾN