Tiêu hủy 124 con heo bệnh dịch tả heo châu Phi

Cập nhật, 07:46, Thứ Tư, 07/12/2022 (GMT+7)

Do chưa tiêm đại trà vaccine phòng bệnh và thời tiết đang chuyển sang mùa đông, trời se lạnh, nên bệnh dịch tả heo châu Phi trong tỉnh có điều kiện phát sinh, xu hướng tăng thêm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - PTNT, từ ngày 25 - 30/11, Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản đã phát hiện và tiêu hủy 3 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi mới tại 2 xã: Vĩnh Xuân, Thới Hòa (Trà Ôn) và phường Đông Thuận (TX Bình Minh) với số heo bệnh là 124 con (4 nái, 120 con thịt) có tổng trọng lượng 5.978kg.

Như vậy, kể từ đầu năm 2022 đến nay, trong tỉnh đã xảy ra 37 ổ dịch tại 43 hộ chăn nuôi ở 24 xã thuộc các huyện Trà Ôn, Long Hồ, Bình Tân, Tam Bình và TX Bình Minh với tổng số heo bị bệnh, tiêu hủy là 1.604 con, tổng trọng lượng 74.964kg.

Trong đó, có xã tái phát dịch đến 5 lần là Vĩnh Xuân; xã tái phát đến 3 lần là Thới Hòa; các xã, phường còn lại mới xảy ra hoặc tái phát 2 lần. Đến ngày 1/12, ổ dịch tại xã Bình Phước (Mang Thít) có 127 con heo đã qua 16 ngày, ổ dịch tại xã Vĩnh Xuân với 13 con heo đã qua 5 ngày và ổ dịch tại phường Đông Thuận với 6 con đã qua 4 ngày.

MỸ TRUNG