Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Cập nhật, 07:36, Chủ Nhật, 11/12/2022 (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm thăm hỏi chúc mừng chùa Hạnh Phúc Tăng nhân dịp tết truyền thống của dân tộc Khmer.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm thăm hỏi chúc mừng chùa Hạnh Phúc Tăng nhân dịp tết truyền thống của dân tộc Khmer.
Kế thừa và vun đắp tình đoàn kết, mối quan hệ truyền thống, hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xây dựng mối quan hệ ngày càng phát triển lên tầm cao mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. 
 
Phát huy tình hữu nghị lâu đời
 
Thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động trên các lĩnh vực hòa bình, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
 
Phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, các ngành, các cấp làm tốt vai trò cầu nối, gắn kết sự hợp tác hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Long và nhân dân Campuchia, đặc biệt là nhân dân tỉnh Kampong Speu thông qua các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ; thăm hỏi các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại các trường ĐH trên địa bàn tỉnh… 
 
Từ năm 2010 đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã phối hợp tổ chức và đón tiếp 31 đoàn khách, với 442 lượt khách của Tổng Lãnh sự quán Campuchia, các đoàn cán bộ lãnh đạo của tỉnh bạn và các doanh nghiệp Campuchia đến thăm, giao lưu và tìm cơ hội hợp tác tại tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo hội cũng đã tham gia với 23 đoàn của tỉnh đi công tác và tham quan, hợp tác với tỉnh bạn.
 
Hội phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh vận động hỗ trợ cho tỉnh Kampong Speu và một số đơn vị thực hiện công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch với tổng kinh phí 139.000 USD và hơn 2 tỷ đồng.
 
Cùng với việc tăng cường quan hệ cấp cao, Việt Nam - Campuchia còn đặc biệt quan tâm thúc đẩy hoạt động ngoại giao nhân dân, xem đây là nền tảng vững chắc để gắn kết, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống vốn có giữa hai nước. Hội hữu nghị hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ hữu nghị và giao lưu nhân dân, các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn của hai dân tộc.
 
Phong trào kết nghĩa, giao lưu giữa các địa phương của hai nước cũng được đẩy mạnh. Những hoạt động trên đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, nâng cao sự hiểu biết giữa nhân dân Vĩnh Long với nhân dân Campuchia nói chung và nhân dân tỉnh Kampong Speu nói riêng.
 
Ông Kim Cành - Phó Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Tam Bình cho biết, những năm qua được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho một số đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện qua lại Campuchia để thăm người thân và tham quan du lịch, học tập, phát triển kinh tế. Đồng thời tỉnh tổ chức được nhiều hoạt động thăm hỏi, giao lưu phong phú, hỗ trợ an sinh xã hội, tạo được mối quan hệ hữu nghị, thắt chặt đoàn kết của hai dân tộc.
 
Theo ông Trần Quốc Phục - Phó Giám đốc Công an tỉnh, ngành công an tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành thúc đẩy các hoạt động đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Thời gian tới, ngành sẽ nâng cao công tác tuyên truyền cho thế hệ trẻ để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị của hai nước. 
 
Tăng cường mối quan hệ bền chặt
 
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nhiệm vụ về hoạt động đối ngoại được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI và các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đối ngoại nhân dân, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long tập trung xây dựng tổ chức hội hoạt động ngày càng phát triển và đạt hiệu quả.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền tới hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước trong quan hệ ngoại giao với Campuchia. Đồng thời, bám sát vào các sự kiện có ý nghĩa kinh tế, văn hóa, chính trị, các sự kiện trọng đại trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Campuchia và căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giao lưu truyền thống với các tổ chức, nhân dân của Campuchia. 
 
Ông Trần Hoàng Tựu - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long cho biết, hội sẽ tiếp tục duy trì và phát huy mối quan hệ với các đối tác truyền thống, thiết lập quan hệ với nhiều đối tác mới; phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh hỗ trợ các tổ chức, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giao lưu hợp tác, sản xuất kinh doanh, tìm hiểu thị trường, xúc tiến đầu tư, trao đổi giao lưu văn hóa. Tăng cường tuyên truyền tới nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước cùng trân trọng và giữ gìn quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Ông Sao Pút Tra - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu trao quà lưu niệm cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long, thắt chặt tình đoàn kết giữa hai tỉnh.
Ông Sao Pút Tra - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu trao quà lưu niệm cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long, thắt chặt tình đoàn kết giữa hai tỉnh.
Theo ông Thạch Dư - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, thời gian qua, Vĩnh Long có nhiều hoạt động phong phú đa dạng mang lại hiệu quả cao. Hội tham mưu tốt cho lãnh đạo tỉnh và phối hợp với các sở, ngành tỉnh xây dựng các hoạt động cụ thể, xây dựng mối quan hệ toàn diện, hỗ trợ người dân Campuchia gặp khó khăn, tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, chúc mừng các sự kiện, các ngày lễ tết.
 
Mối quan hệ Việt Nam - Campuchia là mối quan hệ hợp tác lâu dài, bình đẳng, giữ vững ổn định an ninh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội. Vì thế cần tích cực huy động các nguồn lực giúp hội hoạt động hiệu quả hơn và giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống hữu nghị giữa hai nước. 
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân Campuchia và đặc biệt là nhân dân tỉnh Kampong Speu, gắn kết chặt chẽ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, góp phần đưa công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh hoạt động ngày càng sâu rộng, hiệu quả.
Bài, ảnh: HẢI YẾN