Trường ĐH Cửu Long tham dự Diễn đàn giáo dục Việt Nam tại Campuchia

Cập nhật, 18:29, Thứ Sáu, 12/08/2022 (GMT+7)

 

Đoàn công tác của Bộ GD- ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu làm việc tại Campuchia. Ảnh: Trường ĐH Cửu Long cung cấp.
Đoàn công tác của Bộ GD- ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu làm việc tại Campuchia. Ảnh: Trường ĐH Cửu Long cung cấp.

(VLO) Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, từ ngày 9/8-12/8 Trường ĐH Cửu Long cùng đoàn công tác của Bộ GD- ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bộ Giáo dục, Thanh Niên và Thể thao Campuchia.

Diễn đàn giáo dục Việt Nam đã diễn ra tại Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia. Ảnh: Trường ĐH Cửu Long cung cấp.
Diễn đàn giáo dục Việt Nam đã diễn ra tại Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia. Ảnh: Trường ĐH Cửu Long cung cấp.

Ngày 10/8, Đoàn tham dự Diễn đàn giáo dục Việt Nam đã diễn ra tại Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia. Thông qua diễn đàn nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục ĐH giữa Việt Nam và Campuchia. Hội nghị thống nhất, Dự án thành lập Trung tâm Việt Nam học tại ĐH Tổng hợp Hoàng gia Phnom Penh sẽ được triển khai trong năm 2022 và cấp học bổng cho lưu học sinh Campuchia sang Việt Nam học. Các trường ĐH Việt Nam bày tỏ mong muốn được kết nối và hợp tác với các cơ sở đào tạo của Campuchia trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội.

PGS.TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cho biết: “Trong chuyến công tác này, nhà trường sẽ trao tặng 10 suất học toàn phần đào tạo lưu học sinh Campuchia sang học tại trường. Trong đó, 5 suất đào tạo thạc sĩ cho tỉnh Kampong Speu và 5 suất đào tạo đại học cho tỉnh Svay Rieng.

CAO HUYỀN