Biểu dương 82 người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu giai đoạn 2017- 2021

Cập nhật, 14:20, Thứ Ba, 28/06/2022 (GMT+7)

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Liệt trao bằng khen của UBND tỉnh cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ, nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Liệt trao bằng khen của UBND tỉnh cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ, nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu.

Ngày 28/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị biểu dương 5 tập thể, 77 cá nhân người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ, nạn nhân chất độc da cam, người chăm sóc nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu giai đoạn 2017- 2021.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long có 19.908 người khuyết tật được hưởng bảo trợ xã hội. Trong 5 năm (2017- 2021), hội 3 cấp đã vận động đạt tổng giá trị phúc lợi xã hội tương đương 369,1 tỷ đồng, trợ giúp 2,7 triệu lượt người là người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng khó khăn.

Trong đó, trợ giúp phương tiện sinh hoạt, học tập, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần đạt tổng giá trị 224,4 tỷ đồng; trợ giúp chăm lo sức khỏe, điều trị bệnh với tổng giá trị 144,7 tỷ đồng.

Những cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội Việt Nam.
Những cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Liệt trân trọng ghi nhận và biểu dương tâm huyết, sự nỗ lực của các đội ngũ cán bộ, hội viên, tinh thần vượt khó vươn lên của nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Đồng thời, cảm ơn tấm lòng của những người chăm sóc, những đóng góp quý báu của các nhà tài trợ cho công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, cần duy trì và phát huy vận động nguồn lực, chăm lo cho đối tượng bằng nhiều giải pháp thiết thực và phù hợp. Song song đó, cần mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giúp đối tượng vươn lên, khẳng định giá trị của bản thân, đặc biệt là trong hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm phù hợp; tạo thêm nhiều sân chơi, nhiều nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cho các đối tượng tham gia.

Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện để tranh thủ nguồn tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài…

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY