Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2022

Đã trao 302 huy chương được trao, Trà Ôn "xây chắc" ngôi đầu

Cập nhật, 16:06, Thứ Ba, 28/06/2022 (GMT+7)

 

Hiện Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX đã đi được nữa chặng đường với 16/26 môn thi đấu (ảnh: BTC trao huy chương cho các VĐV tham gia môn võ cổ truyền).
Hiện Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX đã đi được nữa chặng đường với 16/26 môn thi đấu (ảnh: BTC trao huy chương cho các VĐV tham gia môn võ cổ truyền).

(VLO) Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2022, tính đến thời điểm hiện tại, BTC đã tổ chức 16/26 giải đấu ở các môn: thể dục dưỡng sinh, thể hình- FITNESS, kéo co, đẩy gậy, đua ghe tam bản, lân- sư rồng, đua xe đạp, billards, vovinam, võ cổ truyền, chạy việt dã, cầu lông, đá cầu, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ và bóng chuyền hơi nữ. Qua đó, có 302 huy chương đã được trao. Trong đó, có 101 HCV, 101 HCB và 100 HCĐ.

Sau khi trải qua 3 môn thi đấu liên tục là bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ và bóng chuyền hơi nữ, đơn vị huyện Trà Ôn đã xuất sắc giành thêm 2 HCV ở môn bóng chuyền nữ và bóng chuyền hơi nữ, 1 HCB bóng chuyền nam. Qua đó xuất sắc “xây chắc” ngôi đầu với 23 HCV, 23 HCB và 14 HCĐ. Đơn vị huyện Long Hồ xấp thứ hai với 17 HCV, 21 HCB và 11 HCĐ; đơn vị Tam Bình ở vị trí thứ ba với 16 HCV, 20 HCB và 17 HCĐ.

Đại hội có 12 đơn vị tham dự Đại hội gồm: Bình Minh, Bình Tân, BCH Quân sự tỉnh, Công an, Long Hồ, Liên đoàn lao động tỉnh, Mang Thít, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm, TP Vĩnh Long. Hiện BCH Quân sự tỉnh đang đứng cuối bảng xếp hạng và chưa có huy chương; đơn vị Liên đoàn lao động tỉnh xếp vị trí 11 với 1 HCB giành được ở môn chạy việt dã.

 Tin, ảnh: KHÁNH DUY