Nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp đạt hiệu quả kinh tế

Cập nhật, 17:18, Thứ Bảy, 03/09/2022 (GMT+7)

Thời gian qua, các hoạt động từ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã thu hút nhiều lượt đoàn viên thanh niên xã Phước Hậu (Long Hồ) tham gia; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế địa phương.

Đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế nhằm khơi dậy ở bạn trẻ ý chí lập nghiệp, giúp đỡ nhiều thanh niên có việc làm ổn định. Nổi bật như mô hình nuôi dê của Chi hội ấp Phước Lợi A, ấp Phước Lợi B cho thu nhập 72 triệu đồng/năm. Mô hình rau an toàn ở các ấp Phước Hanh A, Phước Hanh B cho thu nhập bình quân 65 triệu đồng/năm và mô hình nuôi bò của Chi hội ấp Phước Lợi B cho thu nhập cao hàng năm. Ngoài ra, xã có 1 hợp tác xã rau an toàn giải quyết việc làm hàng ngày và tăng thu nhập cho thanh niên nông thôn.

Anh Nguyễn Minh Quân- Bí thư Xã Đoàn cho biết, từ hiệu quả kinh tế đạt được, đã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi; phối hợp hướng dẫn cho thanh niên cách chăn nuôi, phòng ngừa dịch bệnh trên cây màu, gia súc, gia cầm và giới thiệu cung ứng đầu ra cho hội viên, thanh niên. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ thanh niên vay vốn giải quyết nhu cầu việc làm.

TUYẾT NGA