"Vành đai xanh" đô thị

Cập nhật, 08:45, Thứ Tư, 17/08/2022 (GMT+7)

Hình thành mấy mươi năm qua, vùng rau Phước Hậu (Long Hồ) như vành đai xanh ven TP Vĩnh Long. Lợi thế vùng ven đô thị đã giúp việc sản xuất và tiêu thụ rau ở nơi đây có nhiều thuận lợi. Đời sống người trồng rau nhờ vậy ngày càng ổn định hơn, diện mạo xã vùng ven ngày càng đổi mới và đô thị hóa.

Theo ông Nguyễn Hoàng Quí- Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hậu, toàn xã có khoảng 214ha trồng màu, chủ yếu là các loại rau ăn lá. Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Phước Hậu hiện có 15,5ha, thành viên của HTX cũng là hội viên nông dân.

Ông Trần Văn Hiền- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Rau an toàn Phước Hậu cho hay: HTX hiện có 30 thành viên. Tổng sản lượng rau của HTX là 980 tấn/năm, gồm khoảng 20 chủng loại rau gồm rau ăn lá, rau mùi và củ quả (củ cải, bầu bí, đậu bắp…). Thị trường tiêu thụ là “40% vào một số siêu thị ở Vĩnh Long, TP Cần Thơ, trường mầm non, 60% bán qua thương lái và nhìn chung sản xuất ra bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiêu”.

Thuận lợi của HTX là “vành đai xanh” của thành phố. Việc sản xuất và tiêu thụ có nhiều thuận lợi, giá cả sản xuất cũng cao hơn so một số địa phương khác nhờ sản xuất tập trung, nhiều chủng loại, sản lượng cạnh tranh về giá thành do chất lượng, sơ chế, mẫu mã tương đối đẹp, có thương hiệu... nên dễ tiêu thụ. “Định hướng sắp tới của HTX là tiếp tục tìm thêm đầu ra, mở rộng thị trường, duy trì và mở rộng diện tích ra sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP”- ông Trần Văn Hiền nói.

Ông Nguyễn Thế Quân- Chủ tịch UBND xã Phước Hậu cho biết, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương, xã đã quy hoạch phát triển ấp Phước Ngươn A, Phước Lợi A và một phần ấp Phước Hanh A tập trung phát triển thương mại dịch vụ vì 3 ấp này có tốc độ đô thị hóa cao. Đối với một phần ấp Phước Hanh A, Phước Hanh B, Phước Lợi B và Phước Lợi C thì phát triển kinh tế nông nghiệp. Vừa qua, UBND xã đã có quy hoạch đối với một phần ấp Phước Hanh A và một phần ấp Phước Lợi B phát triển vùng màu xuất khẩu, hiện đang xây dựng các kết cấu hạ tầng đối với khu vực này nhằm đảm bảo thủy lợi, giao thông để quy hoạch và kêu gọi đầu tư phát triển vùng màu xuất khẩu. Xã cũng quy hoạch ấp Phước Lợi B và Phước Lợi C thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

TUYẾT HIỀN- XUÂN TƯƠI (thực hiện)

Mát mắt với màu xanh của rau màu trải dài nối tiếp nhau như vô tận.
Mát mắt với màu xanh của rau màu trải dài nối tiếp nhau như vô tận.

 

 

Người dân vùng rau với đôi tay cần mẫn và có truyền thống, kinh nghiệm hàng chục năm trồng rau màu.
Người dân vùng rau với đôi tay cần mẫn và có truyền thống, kinh nghiệm hàng chục năm trồng rau màu.

 

 

Nhiều thế hệ nối tiếp nhau chăm chút, nâng niu cho “mảng xanh” ngày thêm trù phú.
Nhiều thế hệ nối tiếp nhau chăm chút, nâng niu cho “mảng xanh” ngày thêm trù phú.

 

Rau củ, hoa lá tươi ngon hối hả theo xe đến điểm cân rau, ra chợ, vào siêu thị, đến với những bữa ăn đậm đà hương vị.
Rau củ, hoa lá tươi ngon hối hả theo xe đến điểm cân rau, ra chợ, vào siêu thị, đến với những bữa ăn đậm đà hương vị.

 

Đời sống người dân ở xã vùng ven đô ngày càng đổi mới và nâng chất.
Đời sống người dân ở xã vùng ven đô ngày càng đổi mới và nâng chất.

 

Các tin khác: