Đi để gắn kết, đến để tri ân

Cập nhật, 18:01, Thứ Hai, 25/07/2022 (GMT+7)

(VLO) Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức đưa đoàn cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu cấp tỉnh là con liệt sĩ, con thương binh về nguồn Khu Di tích lịch sử cách mạng Côn Đảo (huyện Côn Đảo, Bà Rịa- Vũng Tàu).

Ông Trần Văn Khái- Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, đây là một trong những hoạt động quan trọng trong các nhóm hoạt động dịp kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sĩ năm nay. Hoạt động nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, trân trọng, tự hào với cống hiến, hi sinh của người đi trước cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

MINH THÁI (thực hiện)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng đoàn về nguồn viếng Nghĩa trang Hàng Dương, dâng hoa, thắp hương Đài liệt sĩ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng đoàn về nguồn viếng Nghĩa trang Hàng Dương, dâng hoa, thắp hương Đài liệt sĩ.

 

Viếng và thắp hương mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (1933-1952).
Viếng và thắp hương mộ Liệt sĩ- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (1933-1952).

 

Thắp hương mộ đồng chí Lê Hồng Phong.
Thắp hương mộ đồng chí Lê Hồng Phong.

 

Và các liệt sĩ là người con của Vĩnh Long an nghỉ tại đây.
Và các liệt sĩ là người con của Vĩnh Long an nghỉ tại đây.

 

Thăm di tích lịch sử Cầu tàu 914.
Thăm trại tù Phú Hải, Phú Tường

 

Thăm trại tù Phú Hải, Phú Tường
Cùng ôn lại truyền thống lịch sử, xúc động, trân trọng, tự hào với sự cống hiến, hi sinh của người đi trước cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Trong hoạt động về nguồn, đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách ở Côn Đảo.
Trong hoạt động về nguồn, đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách ở Côn Đảo.

 

Các tin khác: