Quý I/2024, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

Cập nhật, 14:49, Thứ Tư, 27/03/2024 (GMT+7)

3 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024) toàn tỉnh xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 25 người và làm bị thương 32 người. So với 3 tháng năm 2023, tăng 11 vụ (+50%), số người chết tăng 5 (+25%), người bị thương tăng 21 (+190,9%).

Người điều khiển xe máy, xe mô tô tùy tiện dừng xe, quay đầu trên cầu.
Người điều khiển xe máy, xe mô tô tùy tiện dừng xe, quay đầu trên cầu.

Riêng tháng 3/2024 toàn tỉnh xảy ra 9 vụ, làm chết 6 người và làm bị thương 14 người. So với tháng 3/2023, tăng 2 vụ (+28%), số người chết không tăng giảm, tăng 11 người bị thương (+366,6%). Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển xe máy, xe mô tô vi phạm về phần đường, làn đường; không chú ý quan sát, không nhường đường; tránh, vượt xe, chuyển hướng sai quy định...

Tin, ảnh: HẠNH UYÊN

Các tin khác: