Đánh bạc, trộm cắp tài sản chiếm đa số so phạm tội về trật tự xã hội

Cập nhật, 15:53, Thứ Năm, 28/03/2024 (GMT+7)

Theo BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long, quý I/2024, cơ quan công an phát hiện 178 vụ phạm tội về trật tự xã hội với 255 đối tượng, giảm 21 vụ so quý trước đó.

Nhiều nhất là đánh bạc 55 vụ, trộm cắp tài sản 50 vụ, cố ý gây thương tích 25 vụ. Một số hành vi phạm tội khác như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp và cướp giật tài sản, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng,…

Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế chủ yếu là tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển, kinh doanh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy chủ yếu với số lượng nhỏ lẻ.

Cũng trong quý I, cơ quan điều tra đã khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng vì tội mua bán người với thủ đoạn lợi dụng tâm lý nạn nhân tìm việc nhẹ lương cao để tiếp cận, hứa hẹn, sau đó bán nạn nhân sang nước ngoài nhằm mục đích bốc lột tình dục.

Lực lượng công an các cấp điều tra làm rõ hơn 91% các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Trong đó, điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 92%. Khởi tố 55 vụ, 86 bị can đánh bạc, xử phạt vi phạm hành chính 360 đối tượng về tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết người do mâu thuẫn nhất thời, tiền bạc, mâu thuẫn trong gia đình. Do vậy, BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh lưu ý các sở, ngành, đoàn thể và BCĐ các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm.

Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, cải tạo đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương. Cùng với đó, các cơ quan tố tụng phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

TRUNG HƯNG

 

Các tin khác: