Bị chém trọng thương vì... vào nhầm phòng karaoke

Cập nhật, 07:20, Thứ Sáu, 01/03/2024 (GMT+7)

 

2 bị cáo tại tòa.
2 bị cáo tại tòa.

Mâu thuẫn xảy ra do bị hại đi nhầm phòng hát karaoke, từ đó bị cáo kêu đồng bọn chở về nhà lấy mã tấu chém bị hại trọng thương. Với hành vi côn đồ, 2 bị cáo phải lãnh án vì tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 19/1/2023, Hồ Khánh Băng (SN 2000), Nguyễn Văn Sơn Hải (SN 2001, cùng cư trú xã Phú Quới, huyện Long Hồ) cùng nhóm bạn uống bia và hát karaoke tại phòng số 444 của quán ở xã Phú Quới. Bị hại P.P.P. và nhóm bạn hát ở phòng 222. Phòng 666 có N.P.M.K. và 2 người nữa.

Gặp người quen, P. qua phòng K. giao lưu nhưng lại đi nhầm vào phòng 444 của Băng nên xin lỗi rồi đi ra ngoài. Sau đó, P. và bạn tiếp tục quay lại phòng của Băng xin lỗi một lần nữa.

P. cập cổ Băng nói chuyện thì bị gạt ra. Một người bạn trong nhóm của P. thể hiện bức xúc trước thái độ của Băng nên bị Băng đánh vào mặt. P. thấy vậy nên xông vào đánh Băng, đồng thời chạy ra xe bán nước giải khát gần đó lấy kéo tấn công gây ra các vết thương ở tay, đầu và ngực.

Nguyễn Văn Sơn Hải thấy Băng bị thương định chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng Băng không đồng ý mà kêu chở về nhà lấy mã tấu trả thù. Lúc cả hai quay lại đến khu dân cư Phước Yên thì gặp P.. Hải dừng xe đợi, Băng cầm mã tấu xông đến chém P. liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu.

Bị hại bỏ chạy, Băng cũng không buông tha mà đuổi theo chém tiếp, đến khi P. bất tỉnh mới dừng lại. Sau khi gây án, Hải chở Băng về nhà và ném bỏ hung khí gây án. Bị hại P. được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn giữ được tính mạng nhưng phải chịu thương tật với tỷ lệ 57%.

Quá trình điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long), Băng và Hải thừa nhận hành vi phạm tội. Đối với Băng, P. và những người có hành vi đánh nhau tại quán karaoke nhưng xảy ra vào ban ngày, khu vực ít dân cư và qua xác minh cơ quan điều tra nhận thấy chưa đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 29/2, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long, 2 bị cáo Băng và Hải thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt. Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Băng mức án từ 12-14 năm tù, bị cáo Hải từ 9-10 năm tù.

Theo nhận định của đại diện cơ quan công tố, hành vi của bị cáo Băng rất nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe bị hại. Khi bị hại bị thương không thể kháng cự, các bị cáo vẫn không đưa đi cấp cứu. Còn Hải, khi Băng kêu chở về nhà lấy dao và khi gây án không có hành động nào can ngăn.

Bị cáo Băng thừa nhận bản thân ý thức hành vi của mình là nguy hiểm. “Lúc đó bị cáo đau, tức và đã uống bia nên không kiềm chế được”- bị cáo Băng trình bày, đồng thời biện minh lý do không đưa bị hại đi cấp cứu là do “hoảng hồn nên không nghĩ tới”.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện sự côn đồ. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ do đi nhầm phòng, Băng kêu Hải chở về nhà lấy mã tấu chém P. nhiều nhát vào vùng đầu đến khi không còn khả năng kháng cự mới thôi.

Nếu không có người đưa đi cấp cứu kịp thời thì hậu quả có thể dẫn đến bị hại tử vong. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”, được quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Khánh Băng 14 năm tù, Nguyễn Văn Sơn Hải 9 năm tù.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG

 

 

Các tin khác: