Vừa ra tù vì tội trộm, lại trộm tiếp, lãnh án giam

Cập nhật, 23:29, Thứ Sáu, 03/02/2023 (GMT+7)

Trên đường đi làm về, Đồng Hoàng Phi Hùng (SN 2002, trú ấp Thuận Phú A, xã Thuận An, TX Bình Minh) thấy xe sắp hết xăng liền dùng kéo cắt ống dẫn xăng của xe ba gác để lấy trộm thì bị bắt.

Đồng Hoàng Phi Hùng là đối tượng nghiện ma túy, đã có tiền án về hành vi trộm, chưa được xóa án lại tiếp tục tái phạm. Trưa 22/8/2022, do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Hùng đi tìm tài sản trộm.

Ngang nhà ông N.B.T. (ở ấp Thuận Phú A, xã Thuận An), Hùng thấy xe gắn máy hiệu Exciter dựng trong sân, ông T. nằm ngủ trên võng trước hành lang liền mở cửa rào đến đề máy xe định lấy trộm nhưng xe không nổ máy. Ông T. thức dậy phát hiện tri hô, Hùng bỏ chạy ra đường. Ông T. cùng con trai đuổi theo nhưng không kịp nên đến Công an xã Thuận An trình báo.

Trong lúc công an đang xác minh, điều tra vụ việc thì ngày 12/9/2022, Hùng tiếp tục thực hiện hành vi trộm khác. Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 ngày 12/9/2022, trên đường điều khiển xe gắn máy từ chỗ làm thuê ở huyện Bình Tân về nhà, Hùng thấy xe sắp hết xăng nên nhặt chai nhựa ven đường với mục đích tìm lấy trộm xăng của người khác để đổ vào xe mình.

Khi chạy xe ngang nhà anh L.V.C. (ở ấp Thuận Phú B, xã Thuận An), Hùng thấy có xe ba gác liền dừng xe rồi cầm chai nhựa, dùng kéo cắt ống dẫn xăng lấy trộm. Hùng hứng xăng vào chai nhựa được khoảng 0,5 lít thì bị dân gần đó phát hiện tri hô. Anh C. nghe được, từ trong nhà chạy ra cùng mọi người bắt giữ Hùng giao công an.

Kết luận định giá xe Exciter Hùng lấy trộm của ông T. trị giá 5,7 triệu đồng; 0,5 lít xăng A95 trị giá 11.050đ. Đồng Hoàng Phi Hùng đã bị Công an TX Bình Minh khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Mặc dù Hùng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm đã thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại. Tuy nhiên, do Hùng vừa chấp hành xong bản án 6 tháng tù giam tội trộm, chưa được xóa án lại tiếp tục thực hiện 2 lần trộm liên tiếp, chứng tỏ ý thức xem thường luật pháp nên phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên và tái phạm.

Xét hành vi của Hùng là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự địa phương và hoang mang lo lắng trong nhân dân nên cần có hình phạt tương xứng để răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Đồng Hoàng Phi Hùng 1 năm 3 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG