Giúp bạn... chém người

Cập nhật, 08:56, Thứ Tư, 21/12/2022 (GMT+7)

Biết bạn đi tìm người đánh nhau trước đó, Nguyễn Ngọc Phát (SN 2002, trú khóm Tân Vĩnh, phường Trường An, TP Vĩnh Long) đồng ý đi theo dẫn đến chém người gây thương tích nên bị truy tố ra tòa lãnh án giam.

Tối 19/12/2021, Nguyễn Ngọc Phát biết chuyện bạn tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) và nhóm bạn của Hoàng khoảng 10 người đi tìm Nguyễn Tất Duy (SN 1997, trú Khóm 3, Phường 3) để giải quyết mâu thuẫn, nên Phát đã đi theo.

Khi phát hiện Duy ngồi trước nhà một người bạn ở đường Nguyễn Văn Lâu (Phường 8), nhóm của Hoàng đã dùng đá ném và dùng dao tự chế rượt chém Duy. Duy chạy ra sau nhà lấy dao (loại dùng chặt dừa) quay ra định chém lại nhóm của Hoàng thì bị trượt chân té làm rơi dao xuống đất. Phát nhặt dao lên thì bị Duy sử dụng dao tự chế khác chém. Phát đưa dao lên đỡ và chém lại trúng vào đầu, vai của Duy. Thấy Duy bị thương, nhóm của Phát và Hoàng bỏ đi, còn Duy được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kết luận giám định, Nguyễn Tất Duy bị nứt sọ trán và vết thương sau vai trái, các ngón tay của bàn tay phải hạn chế gấp, tỷ lệ thương tật 27%.

Sau khi gây thương tích cho Duy, Phát bỏ trốn đến ngày 6/6 mới ra đầu thú và khai nhận sai phạm nêu trên. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Ngọc Phát về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Phát khai không có mâu thuẫn gì với Duy. Do muốn giúp đỡ bạn bè nên Phát đi theo nhưng chỉ đứng xem, sau đó thì bị Duy dùng dao tự chế chém trúng tay và bị Duy tiếp tục tấn công nên mới chém lại.

Xét hành vi của Phát là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Bản thân Phát vừa chấp hành xong hình phạt một năm tù tội “Gây rối trật tự công cộng”, chưa được xóa án lại tiếp tục vi phạm nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng là “tái phạm”.

Tuy nhiên, nguyên nhân sự việc do bị hại cầm dao chém và tấn công Phát trước, sau khi sự việc xảy ra, Phát đã tác động gia đình khắc phục hậu quả, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên được giảm nhẹ một phần hình phạt. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Ngọc Phát 2 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối với người tên Hoàng và nhóm thanh niên tham gia đánh Duy, do chưa xác định được họ tên, địa chỉ nên cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục xác minh, khi nào làm việc được sẽ xử lý sau theo quy định.

Tại điểm đ khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11 - 30% thì bị phạt tù từ 2 - 6 năm.

DIỄM PHƯỢNG